Người hùng xứ Wales 'nổ' tưng bừng sau chiến tích lịch sử

Xứ Wales đã có một chiến tích lịch sử.
Xứ Wales đã có một chiến tích lịch sử.
TPO - Xứ Wales đã giành vé vào vòng 1/8 Euro 2016 với tư cách đội nhất bảng B sau khi có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Nga ở lượt trận cuối cùng.

Chiến thắng của Xứ Wales có công lớn của Aaron Ramsey, Neil Taylor và đặc biệt là Gareth Bale - người đã ghi ba bàn thắng tại giải đấu năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử xứ Wales giành vé vào chơi vòng knock-out ở một kỳ EURO.

Hạnh phúc sau chiến thắng, Gareth Bale hân hoan cho biết: "Xứ Wales đến EURO 2016 với nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng và chúng tôi đã làm được điều đó."

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đội bóng đã làm được những điều mà mình muốn, cũng như không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Giờ đây chúng tôi đang hướng đến những trận đấu sắp tới."

Trong khi đó, Aaron Ramsey, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu rạng sáng nay với Nga, và cũng là cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận, ca ngợi đội tuyển của mình không tiếc lời.

"Đây là đội bóng tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng xứ Wales đã nhận được những gì mà chúng tôi xứng đáng. Chúng tôi là đội bóng có thể làm nên bất cứ điều gì," cầu thủ đang khoác áo Arsenal nói.

Trong khi đó, HLV Chris Coleman hạnh phúc nói: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã trở lại đầy ấn tượng sau trận thua bất ngờ trước Anh. Chúng tôi hạnh phúc với những gì mình đã làm được".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.