Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma
TPO - Theo thông tin của phóng viên Tiền Phong tại Ý,17h ngày 14/11 (giờ địa phương), khoảng hơn 1.000 người đã tập trung tại trung tâm thành phố Roma (Ý) đòi biểu tình chống lại chiến tranh. Trong số những người biểu tình này, có khá nhiều người Hồi Giáo.   
Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 1

Đoàn biểu tình gồm hơn 1.000 bao gồm cả người dân Ý cùng những người Hồi giáo tập trung trước Khách sạn Stars 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 2

Dù mới hơn 17h nhưng trời tối khá nhanh

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 3

Những người tham gia cuộc biểu tình mang theo những biểu ngữ phản đối chiến tranh và những hành động khủng bố 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 4

Nhiều người Hồi giáo 'kêu oan' bởi không phải người Hồi giáo nào cũng thích chiến tranh 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 5

Họ kêu gọi hoà bình cũng như kêu gọi sự đoàn kết từ những người yêu hoà bình trên toàn thế giới 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 6

"Chúng tôi không muốn chiến tranh! Xin hãy trả lại cho chúng tôi hòa bình."

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 7

Mới đây nhất, IS tuyên bố Roma, London và Wahsington sẽ là mục tiêu tiếp theo sau Paris vì vậy người dân Roma cần đoàn kết hơn bao giờ hết 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 8

Một thanh niên theo Đạo Hồi giơ cao biểu ngữ có hình ảnh tháp Eiffel 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 9

Rất nhiều người dân đã mang hoa và nến ra tháp nước lịch sử của Roma để chia sẻ nỗi đau mất mát cùng người dân Pháp 

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 10

Hậu khủng bố tại Paris, một màn sương u tối bao phủ trắng Roma, theo thông tin từ phóng viên Tiền Phong tại Paris, tại đây, người dân hạn chế đi ra ngoài

Người Hồi giáo biểu tình chống IS tại Roma ảnh 11

Tình hình an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết, lực lương cảnh sát được tăng cường tại mọi điểm tham quan du lịch 

Ảnh: Huy Ngô 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.