Người đẹp truyền cảm hứng

Nguyễn Hà My
Nguyễn Hà My
TP - Hành trình đến vương miện, Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 không ngừng hoàn thiện bản thân. Thành quả họ đạt được thể hiện qua những phần thi mãn nhãn: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển.

Tài năng đa dạng

Nếu có một phần thi khiến khán giả và cả BTC cuộc thi HHVN 2020 ngạc nhiên hơn cả, đó chính là phần thi tài năng. 35 cô gái là 35 phiên bản sinh động không lặp lại. Họ dẫn dắt người xem và  BGK đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ ca hát, chơi piano, múa hiện đại, múa đương đại và dân gian, cho đến ảo thuật, dance sport, làm hoa đất sét…

Doãn Hải My gây chú ý với màn biểu diễn vừa chơi piano vừa hát, cho biết, cô tập piano từ nhỏ. Ban đầu, My chỉ định biểu diễn piano, song cảm thấy như thế có phần đơn điệu, và cô đã mạnh dạn kết hợp thể hiện ca khúc Em về tinh khôi để tăng độ hot. Đáng nói, My chỉ có khoảng hai giờ đồng hồ để khớp nhạc, song chất giọng trong và phần đệm piano điêu luyện của My khiến cô được đánh giá cao.

Nguyễn Hà My “thiêu đốt” khán đài bằng màn ảo thuật đầy bất ngờ. Hoa khôi Ngoại thương cho biết, đây chỉ là chút tài lẻ cô tập trong lúc rảnh rỗi để xả stress. Thí sinh sở hữu thành tích học tập khủng này mong muốn mọi cố gắng của mình sẽ cho ra một Hà My phiên bản tốt nhất, chứ không phải “giống một ai đó”.

Nguyễn Thị Thu Phương dự định thể hiện một giai điệu dân ca Bắc bộ, nhưng chia sẻ thích rap hơn. Phương rap một đoạn ngắn khiến tất cả khán giả ngỡ ngàng. Tiết mục Khách đến chơi nhà của Phương dành được ấn tượng tốt từ biên đạo Tuấn Bi Trần. Theo anh: “Năm nay các tiết mục của thí sinh có sự đầu tư hơn, đặc biệt chú trọng yếu tố văn hoá. Tôi ấn tượng nhất với tiết mục của Thu Phương. Bạn đã thể hiện được sự mộc mạc, qua đó truyền tải được tinh thần, nét đẹp của một di sản văn hoá dân tộc”.

Người đẹp truyền cảm hứng ảnh 1

Doãn Hải My

Vượt qua thử thách với Người đẹp Biển

Để có thể hình tốt nhất cho phần thi Người đẹp Biển, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sau khoảng 10 ngày tập trung đã giảm khoảng 4cm vòng hai, khiến cô giáo Czary Nhóc và các bạn phải nhìn cô gái đến từ Cần Thơ thán phục. Sau thời gian tập trung cùng cả đội, Ngọc dành nhiều thời gian siết bụng và tập catwalk. Chưa từng đi giày cao gót (bởi chiều cao 1m84), không hề có kinh nghiệm catwalk, Ngọc tập luyện gần như mọi lúc, mọi nơi. Ở vòng Bán kết, ngay trong lúc chờ đến lượt biểu diễn, Ngọc vẫn một mình kiên trì tập đi.

Phù Bảo Nghi lại thành công giảm 4kg nhờ chế độ ăn và tập luyện. Cô không chủ trương giảm cân bằng cách nhịn ăn. Bảo Nghi sở hữu hơn 10 huy chương bơi lội, là thành viên đội bóng chuyền ở trường. Cô gái đỗ 3 trường ĐH ở Mỹ tự lên một thực đơn cực kỳ sát sao kiểm soát cân nặng.

Trước khi bước lên sân khấu Người đẹp Biển, Phù Bảo Nghi đã “thêm một chút” hài lòng với hình thể của mình, cho dù trước đó “hơi mập chút” thì cũng không sao. Cô tự ý thức: mỗi người đều có thế mạnh của mình.           

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.