Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao

Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao
TPO - Lại Hương Thảo (SBD 191, quê Bắc Ninh, hiện là sinh viên khoa Kế toán kiểm toán Đại học Dân lập Hải Phòng, xuất sắc vượt qua 35 thí sinh, giành vương miện Hoa khôi Thể thao 2012.

> Lại Hương Thảo giành vương miện Hoa khôi thể thao

Các thí sinh nhận giải thưởng
Các thí sinh xuất sắc nhất nhận giải.

Hai thí sinh Lại Hương Thảo Hà Giang, Giàng Thị Chưởng lần lượt đoạt danh hiệu Á khôi 1, Á khôi 2.

Ban tổ chức cuộc thi trao các giải phụ, gồm: Thí sinh có làn da đẹp nhất (Nguyễn Ngọc Lan Hương), thể hình đẹp (Nguyễn Thị Thu Hằng), gương mặt khả ái (Vũ Ngọc Hoàng Oanh), Hoa khôi về cộng đồng (Nguyễn Thục Uyên) và được khán giả yêu mến nhất (Lê Nguyễn Minh Hằng).

Đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao 2012 (Miss Sport) 2012 diễn ra trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng), tối 5-8, với sự xuất hiện của 35 người đẹp.

Các thí sinh tranh tài trong phần phần thi áo tắm, trình diễn tài năng, trang phục dạ hội, ứng xử.

Chùm ảnh đêm chung kết Hoa khôi Thể thao 2012:

Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao ảnh 2
Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao ảnh 3
Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao ảnh 4
Các thí sinh trong phần thi trang phục áo tắm
Các thí sinh trong phần thi trang phục áo tắm.
Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao ảnh 6
Người đẹp trong đêm Chung kết Hoa khôi Thể thao ảnh 7
Sôi động trong phần thi tài năng
Sôi động trong phần thi tài năng.
Lộng lẫy trong trang phục dạ hội
Lộng lẫy trong trang phục dạ hội.
Sải bước tự tin
Tự tin.
Và quyến rũ...
Và quyến rũ...
...gợi cảm
...gợi cảm.
Hạnh phúc đăng quang
Hạnh phúc đăng quang.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.