Người dân vùng cao Thanh Hóa khốn khổ vì rác thải

Người dân vùng cao Thanh Hóa khốn khổ vì rác thải
TPO - Thời gian qua, bãi rác thải khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) liên tục bị quá tải. Rác không được thu gom, xử lý không chỉ gây mất mỹ quan nông thôn, mà còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tại đường vào bãi rác thị trấn tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, rác thải ngổn ngang, chồng chất, bốc mùi hôi thối trên khắp dọc đường, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Chị Lê Thị Tú, người dân thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương cho biết: “Khi trời mưa, nước từ trong bãi rác tràn ra ngoài khiến ruồi nhặng bay tứ tung, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những ngày trời nắng, mùi hôi thối bốc lên kéo theo ruồi vào nhà dân, bà con phải mắc màn để ăn cơm. Người dân muốn vào rừng luồng, bương cạnh bãi rác cũng khó khăn do rác tràn lan ra đường, lấp lối đi chính”.

Người dân vùng cao Thanh Hóa khốn khổ vì rác thải ảnh 1
Hầu hết các hộ dân quanh khu vực đều phải chịu cảnh tương tự. Họ đều chung mong muốn chính quyền cho di dời bãi rác đi chỗ khác hoặc quy hoạch để rác không vương vãi tràn lan gây ô nhiễm môi trường.
Người dân vùng cao Thanh Hóa khốn khổ vì rác thải ảnh 2
Thông tin từ UBND thị trấn Lang Chánh cho biết bãi rác của thị trấn Lang Chánh được quy hoạch với diện tích 3ha, có 900 hộ dân và khoảng 40 cơ quan đăng ký đổ rác tập trung. Huyện đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Xây dựng và tự động hóa Đức Anh để xử lý, thu gom rác thải từ năm 2019. Tình trạng ô nhiễm rác thải do một số người dân đèo rác, hoặc chở rác thải bằng xe ca lợi dụng thời điểm ít người qua lại, đổ rác trộm tại đây. UBND thị trấn Lang Chánh đã cử người tuần tra nhưng chưa bắt được đối tượng đổ trộm rác thải.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Thắng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh, huyện Lang Chánh cho biết bãi rác thị trấn Lang Chánh sử dụng hình thức chôn lấp để xử lý rác thải, do sử dụng đã lâu nên diện tích bãi rác theo thiết kế ban đầu không còn phù hợp với mật độ đổ rác trên địa bàn đến nay đã bị quá tải.

Người dân vùng cao Thanh Hóa khốn khổ vì rác thải ảnh 3 Hiện trường bãi rác gây ô nhiễm
Về phản ánh của người dân về việc nước ở khu rác thải ảnh hưởng đến nước sinh hoạt, ông Nguyễn Viết Thắng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh cho biết: “Trong quá trình đầu tư, huyện đã tính toán đến cự ly khoảng cách nguồn nước ngầm, nguồn nước mạch đủ khoảng cách đối với khu dân cư theo quy định. Do quá tải trong cái việc xử lý bãi rác tại khu vực chôn lấp tập trung, nếu mưa lớn sẽ có xảy ra hiện tượng nước ngập qua hệ thống là hồ chứa nước thải thì có chảy ra ngoài môi trường, ảnh hưởng đến một số dân cư ở phía dưới hạ lưu. Do địa hình dốc nên không thể xử lý triệt để được”.

Huyện Lang Chánh lên kế hoạch mở rộng và nâng cấp bãi rác khu vực thị trấn Lang Chánh, xử lý tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, do nguồn vốn của huyện có hạn nên chưa thể thực hiện được. UBND huyện Lang Chánh đang đề nghị tỉnh Thanh Hóa cho phép mở rộng quy hoạch bãi rác để hạn chế ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực bãi rác.

MỚI - NÓNG