Người đàn ông có hơn 305 hình xăm lá cờ

Người đàn ông có hơn 305 hình xăm lá cờ
TPO - Ông Guinness Rishi, 70 tuổi, đến từ Delhi, đã xăm trên người mình 305 lá cờ của các quốc gia, 185 bản đồ, 165 lá cờ nhỏ và 2.985 nhân vật.

> 'Sốc' với những hình xăm 3D
> Cô gái với hình xăm ruồi

Ông Rishi cùng 'trợ lý' của mình.
Ông Rishi cùng 'trợ lý' của mình..

Người vợ đau khổ của ông, Bimla cuối cùng đã thuyết phục được ông phải chấm dứt việc xác lập kỷ lục Guinness sau khi thuyết phục rằng sẽ không ai muốn phá vỡ kỷ lục thế giới – với tổng cộng 220 hình xăm lá cờ của ông.

Guinness - người thậm chí còn đổi tên từ Har Prakash năm năm trước đây - cho biết: "Tôi đã đánh bại kỷ lục của chính mình và sẽ mời các nhà chức trách để công nhận những kỉ lục tôi đã xác lập trong những năm qua."

Giải thích về việc làm của mình, Guiness nói: "Tôi muốn được nhớ đến sau khi tôi chết.

Guinness muốn truyền bá lý tưởng về sự thống nhất thế giới với hình xăm lá cờ của mình
Guinness muốn truyền bá lý tưởng về sự thống nhất thế giới với hình xăm lá cờ của mình.

Bimla vợ Guinness thậm chí đã hứa hẹn bỏ phiếu cho ông trở thành ứng viên “chính trị” dở nhất hành tinh.

Ông Rishi còn xác lập các kỉ lục khác như xây dựng khối lập phương bằng đường cao nhất trên thế giới, 64 inch.

Thật kinh ngạc, ông còn có thể lấp đầy miệng mình với 750 ống hút.

"Mọi người cho rằng tôi là một người khùng, một người điên. Điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả, "Guinness.

"Ước mơ của tôi là đi khắp nơi trên toàn thế giới. Tôi muốn trẻ em của các quốc gia nơi tôi đến, đến hỏi tôi về lá cờ của đất nước chúng rồi tìm xem nó ở đâu trên người tôi. Từ đó chúng nhận thức được đất nước của mình và của các nước khác nữa.”

Phượng Uyên
Theo The Sun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.