Người đàn ông bị đứt gân tay khi nâng tạ tập thể hình

Bác sĩ mổ nối gân cho bệnh nhân. Ảnh: X.A
Bác sĩ mổ nối gân cho bệnh nhân. Ảnh: X.A
Người đàn ông 50 tuổi (TP HCM) đang tập tạ ở phòng gym thì mất lực tại khuỷu tay dẫn đến đứt gân.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, Bệnh viện Sài Gòn ITO cho biết bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng khuỷu tay sưng bầm. Kết quả chụp MRI phát hiện bệnh nhân bị đứt nơi bám gân ở đầu cánh tay. Bệnh nhân cho biết đã nâng mức tạ tương đối nặng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối gân, tái tạo và khâu đính lại điểm bám gân vào vị trí điểm bám ở xương quay. Sau mổ bệnh nhân phải mang nẹp khuỷu 4-6 tuần, tập vật lý trị liệu gập duỗi khuỷu. Dự kiến khoảng 5-6 tháng anh mới có thể phục hồi vận động bình thường.

Bác sĩ Xuân Anh khuyến cáo, người tập gym, tập tạ cần cẩn thận tập đúng bài bản, theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Nếu cảm thấy mất lực khuỷu tay cần đi khám sớm để chẩn đoán xác định. Nên phẫu thuật sớm trong khoảng một tuần trở lại, để lâu gân bị co rút lên cao khó phục hồi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.