Người đàn bà lao vào miếu hành hung, cướp tài sản bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
Bà Nguyễn Thị Tám và hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Bà Nguyễn Thị Tám và hiện trường nơi xảy ra vụ việc
TPO - Bà N.H.C đang thắp hương trong miếu bà Chúa Xứ (TP Cà Mau) thì bị bà Nguyễn Thị Tám và một người đàn bà khác xông vào chửi bới, đánh đập, quật ngã, khống chế lấy nhẫn vàng, điện thoại di động...

Ngày 14/4, Công an thành phố Cà Mau cho biết, thượng tá Ngô Văn Đủ - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó công an thành phố Cà Mau đã ký quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tám (50 tuổi, ở khóm 6, phường 7, TP Cà Mau) để điều tra hành vi Cướp tài sản, theo Điều BLHS. Bị can này hiện đang được tại ngoại.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 17h ngày 13/3, bà N.H.C (48 tuổi, ở phường 4, TP Cà Mau) đang thắp hương trong miếu bà Chúa Xứ (khóm 5, phường 6, TP Cà Mau) thì bị bà Nguyễn Thị Tám (50 tuổi, ở khóm 6, phường 7, TP Cà Mau) và bà Lưu Thị Tuyết Phương (37 tuổi, ở khóm 3, phường 1, TP Cà Mau) xông vào chửi bới, đánh đập, quật ngã, khống chế lấy nhẫn vàng, điện thoại di động.

Sau khi sự việc xảy ra, bà N.H.C đến Công an phường 6 (TP Cà Mau) trình báo vụ việc. Đến khoảng 21h ngày 13/3, Công an phường 6 đã mời bà Nguyễn Thị Tám đến làm việc và bà Tám đã giao nộp chiếc nhẫn và điện thoại lấy của bà N.H.C cho lực lượng chức năng.

Ngày 1/ 4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau quyết định khởi tố vụ án “cướp tài sản” xảy ra tại miếu bà Chúa Xứ.

Tại khoản 1, Điều 168 BLHS qui định: "Người nào dùng vũ lực, đe doạ vũ lực ngay tắc khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm tù".

MỚI - NÓNG