‘Ngựa chứng’ Balotelli bị phá nát siêu xe

‘Ngựa chứng’ Balotelli bị phá nát siêu xe
TPO - Tiền đạo Mario Balotelli vừa đăng tải đoạn video quay cảnh chiếc siêu xe của anh ta bị một kẻ lạ mặt phá hoại, kèm dòng trạng thái giận dữ.

Balotelli thường được biết đến những trò phá hoại trong thời gian còn thi đấu cho Man City, ví dụ như đốt pháo hoa trong nhà vệ sinh làm cháy nhà hay phóng phi tiêu vào đồng đội. Thậm chí tiền đạo tài năng một thời này từng bắt em trai uống nước tiểu.

Tuy nhiên mới đây, Balotelli lại trở thành nạn nhân của một vụ phá hoại có chủ đích. Cầu thủ 30 tuổi bị một kẻ gian đập phá chiếc siêu xe đỗ bên ngoài khu nhà khiến ngoại thất hư hỏng nặng.

Balotelli ngay sau đó đã lên mạng viết lời đe doạ thủ phạm gây ra vụ việc.

“Mày nên cầu nguyện đi thằng khốn. Cầu rằng tao sẽ không tìm ra mày. Tao thề khi tìm ra mày, tao sẽ khiến mày mục xương trong tù. Thằng hèn”, Balotelli viết.

Vụ việc xảy ra khi tiền đạo người Italia đang trên đường gia nhập CLB Monza, đội bóng đang chơi ở Serie B thuộc quyền sở hữu của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi -người từng là ông chủ của AC Milan. Balotelli tập chay thời gian qua cùng CLB Franciacorta để đảm bảo thể lực.

Trước đó, CLB hạng nhất Anh là Barnley ngỏ ý muốn ký với chân sút này nhưng Balotelli chọn thi đấu ở quê nhà Italia.

Tháng trước, Balotelli xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình truyền hình thực tế Big Brother, nơi anh trai Balotelli là một trong các thí sinh.

Người dẫn chương trình đã hỏi Balotelli về người mẫu Dayane Mello – chân dài từng vướng tin đồn hẹn hò tiền đạo người Italia. Đáp lời MC, “ngựa chứng” Balotelli buông những lời lẽ được cho là "quấy rối tình dục" người mẫu này.

Hồi đầu năm nay, Balotelli bị cáo buộc đã hiếp dâm một nữ sinh vị thành niên từ năm 2018, giai đoạn anh thi đấu cho CLB Nice ở giải Ligue 1.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.