Ngôi sao Thái Lan từng từ chối lên tuyển muốn vô địch AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
Hậu vệ Theerathon Bunmathan
Hậu vệ Theerathon Bunmathan
TPO - Hậu vệ Theerathon Bunmathan hy vọng có thể giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 để làm quà tặng cho người hâm mộ.

Theerathon Bunmathan là một trong 30 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 sắp khởi tranh tại Singapore vào ngày 5/12 tới. Đây là lần đầu sau 5 năm, anh cùng “Messi Thái” Chanathip trở lại thi đấu tại đấu trường Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2018, bộ đôi này không đã không tham dự do các CLB chủ quản ở Nhật Bản không chịu "nhả quân".

Hồi tháng 5, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Theerathon được triệu tập nhưng từ chối lên tuyển vì sợ mất suất đá chính tại CLB Yokohama F.Marinos (Nhật Bản). Vì thế, sự xuất hiện lần này của Theerathon gây bất ngờ lớn.

Trong lần trở lại này, ngôi sao đang thi đấu ở J-League tỏ rõ quyết tâm cống hiến cho đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020.

"Thật vui vì tôi đã được gọi trở lại đội tuyển Thái Lan thêm một lần nữa. Tôi đã sẵn sàng để chơi bóng ở AFF Cup 2020 và muốn hướng tới chức vô địch. Ở giải đấu sắp tới, tôi tin tuyển Thái Lan có thể làm nên điều đặc biệt để dành tặng người hâm mộ nước nhà", Theerathon chia sẻ trên Siam Sport.

Ngôi sao Thái Lan từng từ chối lên tuyển muốn vô địch AFF Cup 2020 ảnh 1

“Messi Thái” Chanathip và Theerathon tham dự AFF Cup 2020.

Hậu vệ đang thi đấu tại Nhật Bản nhắn nhủ các CĐV nước nhà hãy tin tưởng và cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan ở giải đấu sắp tới. Theerathon cho rằng lực lượng của “Voi chiến” lúc này đang là mạnh nhất và sẵn sàng cạnh tranh ngôi vương tại AFF Cup 2020.

"Tôi mong người hâm mộ sẽ luôn theo dõi, tin tưởng và cổ vũ quá trình thi đấu của chúng tôi tại Singapore. 30 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đều là những cá nhân xuất sắc nhất. Các bạn hãy động viên để giúp chúng tôi chiến thắng và trở thành nhà vô địch AFF Cup 2020", Theerathon bày tỏ.

Sự trở lại của Theerathon sẽ giúp HLV Polking yên tâm hơn rất nhiều cho vị trí hành lang trái. Hậu vệ 31 tuổi vốn là trụ cột của "Voi chiến" suốt gần 1 thập kỷ qua. Tại Đông Nam Á, hiếm có hậu vệ nào có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Theerathon.

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ di chuyển sang Singapore vào ngày 29/11. Thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu giành lại vị trí số 1 tại AFF Cup năm nay.

Tại giải đấu diễn ra ở Singapore sắp tới, Thái Lan nằm chung bảng với Philippines, Myanmar, Đông Timor và chủ nhà Singapore. Ở trận ra quân diễn ra vào ngày 5/12, họ sẽ chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Đông Timor.

MỚI - NÓNG