Ngôi sao của Atletico bỏ Pháp để khoác áo Tây Ban Nha?

Lucas Hernandez cân nhắc chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha thay vì Pháp.
Lucas Hernandez cân nhắc chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha thay vì Pháp.
TPO - Nhận thấy cơ hội ra sân của anh ở ĐT Tây Ban Nha cao hơn nhiều so với ở ĐT Pháp, mà cụ thể là góp mặt ở VCK World Cup 2018 tới đây, Lucas Hernandez đang cân nhắc nghiêm túc tới ý định chọn màu áo “La Furia” thay vì “Les Bleus”.

Ở tuổi 21, Lucas Hernandez đang trụ cột quan trọng tại Atletico Madrid và cũng là cái tên rất được chú ý trong làng bóng đá châu Âu. Kể từ đầu mùa, anh đã ra sân 14 trận cho đội bóng thành Madrid. Tuy vậy, Lucas Hernandez lại chưa được HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp ngó ngàng tới. Điều này cũng dễ hiểu khi ĐT Pháp hiện sở hữu quá nhiều tài năng và vị trí trung vệ của Lucas Hernandez hiện đã có những ngôi sao cự phách như Raphael Varane, Samuel Umtiti, Laurent Koscielny, Kurt Zouma, Benjamin Mendy hay Aymeric Laporte...

Nhận thấy khả năng có tên trong đội hình ĐT Pháp, mà cụ thể là một tấm vé tham dự VCK World Cup 2018, không cao, mới đây Lucas Hernandez đã cân nhắc nghiêm túc tới việc khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Theo tin từ tờ nhật báo Marca, đích thân Julen Lopetegui của ĐT Tây Ban Nha đã ngỏ ý muốn có trung vệ 21 tuổi này và khiến anh thực sự hứng thú.

Lucas sinh ra ở Marseille và hiện tại chỉ sở hữu quốc tịch Pháp, nhưng thời gian từ giờ đến World Cup 2018 vẫn đủ để hoàn tất các giấy tờ cần thiết nhằm tham dự giải đấu trên đất Nga. Tại ĐT Tây Ban Nha lúc này, ngoài 2 ngôi sao Sergio Ramos và Gerard Pique, vị trí trung vệ ở đội tuyển Tây Ban Nha khá mỏng với một số ứng cử viên như Nacho của Real Madrid hay Marc Bartra của Borussia Dortmund.

Lucas Hernandez từng khoác áo đội tuyển Pháp ở các lứa trẻ: từ U16, U18, U19, U20 cho tới U21 tuy nhiên chưa bao giờ khoác áo đội tuyển quốc gia. Hơn hết là anh đã tập luyện và thi đấu cho Atletico Madrid từ khi mới 11 tuổi, tức là tiếp nhận văn hóa Tây Ban Nha còn nhiều hơn văn hóa Pháp.

Nếu đồng ý khoác lên mình màu áo ĐT Tây Ban Nha, Lucas Hernandez sẽ đi theo con đường của cậu em trai Theo Hernandez, người cũng xuất thân từ lò đào tạo trẻ Atletico và hiện đang đá cho Real Madrid. Mới đây, Theo Hernandez đã từ chối giấy triệu tập từ tuyển U21 Pháp và muốn đại diện cho xứ sở bò tót ở các giải đấu quốc tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.