Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim'

Tổ ấm của gia đình bốn người ở Sầm Sơn xây theo hướng hiện đại, lấy giếng trời với "Vườn Đức Mẹ" làm trung tâm, là điểm ưng ý nhất của gia chủ.
Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 1

Sàn tầng trệt sử dụng gạch vân gỗ và bê tông mài thay cho gỗ bởi sàn gỗ không phù hợp với thời tiết địa phương cùng nhu cầu sử dụng của chủ nhà.

Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 2

Ba phòng ngủ của bốn thành viên nằm ở tầng hai và tầng ba.

Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 3

Các phòng ngủ đều được thiết kế với tiêu chí đơn giản, ít đồ đạc và chi tiết. Nội thất chủ yếu dùng gỗ công nghiệp.

Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 4

Nhóm thiết kế cũng sử dụng nội thất thông minh để tăng diện tích cho không gian.

Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 5

Nhờ giếng trời và những ô cửa kính, căn nhà đón nhiều ánh sáng. Các phòng ở cũng được mở ra khoảng thoáng.

Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 6

Gia chủ dành hẳn một phòng làm chỗ chơi cho cả trẻ con lẫn người lớn. Lưới tròn hướng ra cửa sổ cho phép người dùng nằm ngắm cảnh còn bệ lưới bên dưới để hai em bé nhảy nhót, leo trèo.

Ngôi nhà lấy giếng trời làm 'trái tim' ảnh 7

Trên sân thượng, khung sắt sơn tĩnh điện tạo thêm chỗ thư giãn cho các thành viên. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2018 với chi phí 2,7 tỷ đồng. Sau gần ba năm ở, gia chủ vẫn ưng ý vì công trình đáp ứng đủ yêu cầu, không bị cũ và khác biệt với hàng xóm xung quanh.

Theo VnExpres
Tin liên quan