Ngọc Sơn trải lòng về cuộc sống đơn thân

'Vua nhạc sến' giờ đây chỉ chuyên tâm sáng tác, chăm sóc ba mẹ 'tuổi cao sức yếu' và gần như ăn chay.
'Vua nhạc sến' giờ đây chỉ chuyên tâm sáng tác, chăm sóc ba mẹ 'tuổi cao sức yếu' và gần như ăn chay.
Tiếp phóng viên ở nhà riêng, nam ca sĩ Ngọc Sơn có những phút trải lòng khiến người hâm mộ anh không khỏi xót xa: 'Bây giờ không ai chơi với Ngọc Sơn nữa', 'Thực phẩm hằng ngày chủ yếu là rau xanh', 'Buồn buồn thì tự lái xe ra ngoại ô mua kem ăn một mình'...

Ngọc Sơn từng là cái tên nhận được nhiều sự yêu thích vào những năm 80 - 90 nhưng tên tuổi của anh giờ đây đã phần nào phai mờ và khiến khán giả ngao ngán sau hàng loạt scandal, tai tiếng.

Kể từ sau vụ ồn ào đòi mua Bảo hiểm trinh tiết đời trai với giá 1 triệu USD hồi cuối năm 2013, cái tên Ngọc Sơn có một khoảng thời gian dài "im hơi lặng tiếng" trong showbiz Việt.

Mới đây, khán giả có dịp gặp lại "Vua nhạc sến" khi anh bất ngờ xuất hiện trong Liveshow Ngọc Ánh với vai trò khách mời thân thiết. Sắp tới đây, Ngọc Sơn sẽ tổ chức đêm nhạc riêng đầu tiên dành cho những fan ruột của mình sau hơn 3 thập kỷ không làm Liveshow.

Ngay sau đó, PV đã liên hệ với nam ca sĩ Hình bóng cha già để hỏi thêm anh về thông tin này và được anh nhận trả lời phỏng vấn ngay tại nhà riêng ở Q.1, TP.HCM.

Trái với suy nghĩ của nhiều người khi nhớ về một ông "Vua scandal", tiếp phóng viên là một ca sĩ Ngọc Sơn cởi mở và chân tình. Anh chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hiện tại cũng như những tâm sự rất riêng của mình.

Thẳng thắn thừa nhận có những sai lầm trong quá khứ, nam ca sĩ nhạc sến mong khán giả có thể rộng lòng bỏ qua chuyện cũ. Anh nói: "Ai nói đúng hay không đúng tôi đều ghi nhận trong lòng và cũng xin ghi nhận những điều góp ý của cơ quan ngôn luận báo chí và pháp luật. Tôi đã sai. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do Ngọc Sơn gây ra và đã mang nợ quá nhiều tình cảm".

Nói về thông tin làm liveshow, Ngọc Sơn cho biết anh không tiện tiết lộ trước vì vấn đề này còn đang trong quá trình thương thảo, bàn bạc với phía Ban tổ chức.

'Ngọc Sơn không có bạn vì không uống rượu'

Bên cạnh đó, nam ca sĩ Hình bóng cha già cũng tiết lộ về cuộc sống khá giản dị và có phần cô đơn của một ông "Vua nhạc sến" từng một thời vang bóng khi cho biết anh giờ đây không có bạn bè, chỉ biết lấy sáng tác làm vui, thỉnh thoảng thì tự lái xe ra ngoại ô mua kem ăn một mình, lúc rảnh rỗi anh còn phụ người thân lau chùi nhà cửa...

"Đừng nghĩ tôi "chảnh" bỏ bạn khi nói không có ai là bạn bè. Bạn bè bỏ Ngọc Sơn thôi vì tôi không còn uống rượu nữa. Tôi đã 'vẫy tay chào' rượu, bia từ rất lâu để giữ giọng hát và quan trọng nhất là sự say sưa không làm cho tôi cảm thấy vui nữa", Ngọc Sơn nói.

Anh nói thêm: "Bây giờ giao lưu với Ngọc Sơn là đi chơi thể thao, xong rồi về ăn bò bía và uống nước ngọt. Chỉ như vậy thì ai mà chịu đi với tôi" và "Thời điểm này, ai mà chấp nhận làm bạn với Ngọc Sơn bây giờ thì chỉ có cùng đi ăn kem là hết".

"Tôi thừa biết có nhiều người quý mến tôi nhưng tôi giữ mình tránh xa với đám đông để giữ giọng, tập trung mà hát. Tôi muốn tránh xa những cuộc cãi cọ không đáng có và cũng không có sức đề kháng mà chống chịu được", "Vua nhạc sến" trải lòng.

Được biết, hiện tại ngoài việc sáng tác ca khúc mới để đi hát, hằng ngày nam ca sĩ Hình bóng quê nhà vẫn siêng năng tập thể dục, thể hình để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe. Anh cho biết thực đơn chủ yếu của mình là các món rau, củ nhưng không hẳn là ăn chay.

  

"Không hiểu sao tôi không còn cảm giác với các món thịt, cá. Ngửi thấy mùi thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Chính vì vậy mà tôi chỉ ăn rau và các loại củ. Thỉnh thoảng vẫn có ăn đồ nguội chứ cũng không hoàn toàn ăn chay", Ngọc Sơn chia sẻ.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG