Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 bị hủy bỏ?

Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 bị hủy bỏ?
TPO - Sau nhiều lần thể hiện quyết tâm hoàn thành mùa giải 2019-2020, các CLB ở Ngoại hạng Anh đang dần đổi ý vì diễn biến quá phức tạp của dịch COVID-19.

Giải Ngoại hạng Anh 2019-2020 đã bị hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này. Trong thời gian qua, ban tổ chức và các CLB tham dự liên tục nhóm họp để tìm giải pháp cứu vãn mùa giải.

Trong cuộc họp tuần trước, 20 CLB tham dự thống nhất sẽ hoàn thành mùa giải 2019-2020 bằng mọi giá, bất chấp thời gian kết thúc. Sở dĩ họ quyết tâm như vậy vì vấn đề bản quyền truyền hình. Các CLB sẽ mất một khoản thu rất lớn nếu mùa giải không được hoàn thành.

Tuy nhiên, nguồn tin của Guardian cho biết nhiều CLB đã bất ngờ đổi ý, muốn hủy bỏ mùa giải 2019-2020 để hướng đến mùa giải mới ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Có ba  lý do quan trọng khiến các CLB đổi ý. Đầu tiên, họ sẽ mất nguồn thu lớn nếu các trận đấu còn lại phải tổ chức trong sân vận động không khán giả.

Thứ hai, các CLB lo ngại sức khỏe của các cầu thủ cũng như các HLV không được đảm bảo. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh khẳng định họ sẽ xét nghiệm cho tất cả các cầu thủ và những người liên quan đến trận đấu khi bóng đá trở lại. Tuy nhiên, các CLB không muốn rủi ro với sức khỏe các thành viên của họ. Chưa kể, bản thân nhiều cầu thủ cũng không muốn ra sân trừ khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, bởi lẽ họ lo ngại sẽ mang bệnh về gia đình.

Cuối cùng, liên đoàn bóng đá châu  u (UEFA) đã bật đèn xanh cho các giải vô địch quốc gia hủy bỏ hoặc kết thúc mùa giải sớm. Ban đầu, UEFA phản đối việc này, nhưng tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp khiến họ phải tìm kiếm phương án tháo gỡ cho các nước thành viên.

Nếu Ngoại hạng Anh hủy mùa giải này, Liverpool sẽ bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch sau 30 năm chờ đợi. Hiện tại, The Reds đã hơn Man City 25 điểm sau 29 vòng đấu. Họ chỉ cần thêm 6 điểm là chắc chắn lên ngôi. 

MỚI - NÓNG