Ngoại hạng Anh đón thêm ‘HLV hàng hiệu’ Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau sự trở lại của Unai Emery, Ngoại hạng Anh tiếp tục chào đón một HLV nổi tiếng của Tây Ban Nha, Julen Lopetegui.
Ngoại hạng Anh đón thêm ‘HLV hàng hiệu’ Tây Ban Nha ảnh 1
Julen Lopetegui hứa hẹn sẽ tạo ra màu sắc mới ở Ngoại hạng Anh

Hôm qua, Wolverhampton Wanderers chính thức bổ nhiệm Julen Lopetegui làm HLV mới của CLB, thay thế Bruno Lage bị sa thải trước đó. Lopetegui trở thành HLV người Tây Ban Nha thứ 4 tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Trước đó, Aston Villa đã gây bất ngờ khi giành Unai Emery từ Villarreal. 2 HLV người Tây Ban Nha còn lại là những cái tên quen thuộc, Pep Guardiola của Man City và Mikel Arteta của Arsenal.

Lopetegui là một trong những HLV nổi tiếng nhất những năm gần đây, đặc biệt sau vụ bê bối đi đêm với Real Madrid vào năm 2018. Ở thời điểm đó, Lopetegui đang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha nhưng âm thầm ký hợp đồng với Los Blancos chỉ vài ngày trước khi World Cup khởi tranh. Kết cục, ông bị Tây Ban Nha sa thải ngay lập tức và bỏ lỡ giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sau đó, Lopetegui cũng sớm vỡ mộng ở Real Madrid. Ông bị Los Blancos sa thải chỉ sau 3 tháng làm việc với tỷ lệ thắng vỏn vẹn 42,86%. Cú sốc này khiến Lopetegui nghỉ hết mùa giải và chỉ trở lại vào mùa hè 2019 với Sevilla. Tại Sevilla, HLV 56 tuổi này tìm lại niềm vui. Ông giúp đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuán vô địch Europa League và lọt vào top 4 La Liga 3 mùa liên tiếp.

Tuy nhiên, Lopetegui không thể giúp Sevilla duy trì phong độ ở mùa giải này và bị sa thải vào đầu tháng 10 sau trận thua thảm 1-4 trước Dortmund ở Champions League. Chính vì vậy, ông hoàn toàn tự do đến với Wolves.

Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Lopetegui đã từ chối đề nghị của Wolves 2 lần trước khi đổi ý. Sức khỏe của cha già ở quê nhà là lý do chính khiến HLV 56 tuổi này lăn tăn về việc chuyển đến Anh làm việc. Ông cũng chỉ chính thức tiếp quản Wolves vào ngày 14/11, thời điểm Ngoại hạng Anh và các giải đấu trên thế giới bắt đầu tạm nghỉ nhường chỗ cho World Cup.

MỚI - NÓNG