Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy

Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy
TPO – Nếu chỉ nhìn qua thì bạn có thể sẽ nghĩ đây là những bức tranh vẽ nhưng thực ra đây là những lớp giấy được cắt, tô màu và xếp rất cầu kỳ.

Đây là những tác phẩm từ sức sáng tạo kết hợp với sự tỉ mỉ của nghệ nhân Jen Stark. Jen Stark sinh ra ở Miami, Florida, Hoa Kỳ vào năm 1983. Cô theo học chuyên ngành sợi tại trường nghệ thuật Maryland.

Sáng tạo của cô kết hợp nhiều loại vật liệu để tạo ra các hiệu ứng quang học thôi miên, đánh lừa thị giác của con người.

Các tác phẩm của cô thường được tạo ra bằng những tấm giấy đủ màu sắc và được xếp theo một trật tự nhất định nào đó, nhìn vào đó chúng ta có cảm giác như những khối màu đang chuyển động.

Hãy cùng ngắm nhìn những tác phẩm kì công của cô:

Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 1 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 2 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 3 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 4 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 5 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 6 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 7 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 8 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 9 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 10 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 11 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 12 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 13 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 14 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 15 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 16 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 17 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 18 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 19 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 20 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 21 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 22 
Ngỡ ngàng nghệ thuật xếp giấy ảnh 23 
Nhật Hạ
Theo Jenstark.com
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.