Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện

Học sinh bán hàng lấy tiền làm từ thiện và tăng trải nghiệm sống.
Học sinh bán hàng lấy tiền làm từ thiện và tăng trải nghiệm sống.
TPO - Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội tiểu học và THCS vừa tổ chức Hội chợ từ thiện Xuân Bính Thân thu về số tiền 302 triệu đồng để làm từ thiện. Hội chợ đã thu hút gần 2.000 học sinh, phụ huynh tham gia. 

Theo bà Phạm Bích Ngà, người sáng lập và điều hành Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội, thông qua các hoạt động bán hàng, hội chợ ẩm thực toàn bộ số tiền học sinh, phụ huynh quyên góp được nhằm ủng hộ cho 58 cựu chiến binh và 111 trẻ em nhiễm chất động màu da cam tại Làng trẻ Hữu Nghị Việt Nam, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội); chia sẻ khó khăn với các bệnh Nhi mắc bệnh ung thư tại Khoa ung bướu, BV Nhi T.Ư.

Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 1

Đi một vòng quanh Hội chợ cũng sẽ hết giỏ hàng này

Với tổng số 40 gian hàng, phụ huynh, học sinh của Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội đã tạo ra nhiều sân chơi, trong đó góc thu hút phải kể đến hội chợ ẩm thực ba miền.

Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 2 Cũng "chèo kéo" khách mong bán được nhiều hàng hơn
Đến hội chợ, nhiều học sinh hào hứng đi bán hàng nhằm có trải nghiệm trong việc kinh doanh. Mặt hàng cũng khá đa dạng Á, Âu như: bánh xèo, bánh nếp, bánh tẻ, bánh nậm, bánh bột lọc, xúc xích, thịt xiên nướng đến bánh pizza, mỳ ý….

Gặp ai cũng mời chào đon đả mua bánh, Vũ Hà Vi Anh, học sinh lớp 5CO hào hứng chia sẻ: Chỉ đi một vòng cháu bán gần hết cái bánh Pizza. Hỏi kiếm tiền có khó không? Vi Anh cho rằng: “Cũng khó, vì mỗi miếng chỉ bán được 10.000 đồng. Ở nhà hàng họ bán đắt hơn”.

Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 3 Dạo một vòng, thực khách có thể lựa chọn được hàng chục sản phẩm ưa thích
Vi Anh cho biết thêm, để có gian hàng hơn chục loại bánh, cả lớp phải tập trung từ sớm cùng phụ huynh chuẩn bị nhào bột, nặn bánh, hấp nấu… “Chỉ làm việc phụ thôi nhưng bọn cháu thấy công việc làm bếp cũng rất vất vả nhưng vui lắm”, Vi Anh nói.
Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 4 Có nhiều trò để thỏa sức chơi
Chị Khôi Trang, Trưởng Ban phụ huynh lớp 6B0 khá tất bật kiểm đếm hàng với hơn 20 loại sản phẩm vừa chuẩn bị từng giỏ cho các con đi bán chia sẻ: “Năm thứ 5 tham gia chương trình, có khá nhiều kinh nghiệm nên ngoài một số sản phẩm phụ huynh, học sinh tự làm, hội phụ huynh còn nhập đặc sản các vùng miền về giới thiệu vừa nhằm quyên góp tiền từ thiện vừa giúp các con có trải nghiệm”.
Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 5 Nặn tò he nhé
Bên cạnh đó, các gian hàng thư pháp, đồ lưu niệm, sách, trò chơi dân gian…cũng thu hút nhiều học sinh. 
Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 6 Trải nghiệm trò chơi dân gian đầy thi vị
Ngoài việc tập tành kinh doanh, học sinh được thoải mái vui tham gia nhiều trò chơi dân gian được chuẩn bị sẵn như: Đập niêu đất, bịt mắt đoán vật, ném bóng trúng rổ, ném còn, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, nặn tò he, chơi ô ăn quan….
Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 7 Nụ cười ngôi sao giành giải Nhất tại hội chợ
Tại ngày hội, BTC cũng đã trao giải Nụ cười ngôi sao, giải Nhất thuộc về bức ảnh: Sân trường em và những câu chuyện kể do phụ huynh Đỗ Hòa Bình dự thi.  Nội dung của bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của 3 học sinh trò chuyện vui vẻ trong sân trường khi chờ phụ huynh đến đón làm tan chảy mọi muộn phiền trong cuộc sống, tăng thêm niềm tin, niềm hi vọng vào một tương lai sáng.
Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 8 Màn được chờ đợi nhất: quay xổ số
Ngày hội cũng phát hành vé xổ sổ trị giá 20.000 đồng/ vé để quyên góp tiền làm từ thiện.
Nghìn học sinh tham gia hội chợ từ thiện ảnh 9 Chủ nhận giải Đặc biệt xổ số năm nay
 Tuy nhiên, bà Phạm Bích Ngà cũng đã tài trợ trao thưởng cho 70 giải thưởng, trong đó 01 giải Đặc biệt là 1 dàn máy tính để bàn; 01 giải Nhì, 02 giải Ba, mỗi giải 01 xe đạp….
MỚI - NÓNG