'Nghịch tử' rủ bạn nghiện trói, đánh rồi cướp 20 triệu của mẹ đẻ

Hai đối tượng Yết và Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: CB
Hai đối tượng Yết và Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: CB
TPO - Thèm thuốc, đang lên cơn vật, Yết bàn mưu và cùng với đối tượng Thuận ra tay gây án cướp tài sản với chính người đã sinh ra mình.

Ngày 14/8, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Triệu Tòn Yết (SN 1993), Nguyễn Đức Thuận (SN 1995, đều trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 7/2018, Yết biết mẹ ruột là bà Lý Mùi Khe vừa được em gái cho hơn 20 triệu đồng để trả nợ ngân hàng. Lúc bí bách, cần tiền mua ma túy, Yết nảy ra ý định cướp tiền của mẹ nên bàn bạc, thống nhất với Thuận (một bạn nghiện) cướp số tiền trên.

Sau đó Yết gọi mẹ ra góc nhà rồi khống chế bà Khe để Thuận dùng khúc gỗ đánh nạn nhân, buộc bà này phải lấy 20 triệu đưa cho bọn chúng.

Gây án xong, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và dùng số tiền trên mua ma tuý sử dụng, tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo của gia đình bị hại, lực lượng công an địa phương tổ chức truy bắt và 2 đối tượng Yết, Thuận mới sa lưới pháp luật trong một ngày gần đây.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.