Nghi phạm xuất hiện trước tòa London

Nghi phạm xuất hiện trước tòa London
3 người đàn ông bị cáo buộc tham gia các vụ đánh bom ở London tháng trước vừa xuất hiện trước tòa hôm 8/8. Họ bị buộc nhiều tội, trong đó có mưu toan giết người.

3 nghi phạm này bị buộc tội liên quan loạt tấn công thứ hai ở London, tức là các vụ đánh bom thất bại ngày 21/7. Họ là Ibrahim Muktar Said, Ramzi Mohamed và Yassin Omar. 

3 người được một xe cảnh sát đưa đến tòa án ở Belmarsh, tại phía Đông Nam London. Họ bị buộc tội âm mưu giết người, và vi phạm về chất nổ.

Theo luật của Anh, không thể tường thuật đa số chi tiết từ phiên điều trần ban đầu này vì nó có thể ảnh hưởng đến cơ hội của 3 người được xét xử công bằng sau này.

Vào thời điểm này, các nghi phạm không phải nói liệu họ muốn nhận tội hay không.

Sau một loạt các buổi điều trần ngắn, cả ba sẽ bị giam giữ, và sẽ lại ra tòa lần nữa vào tháng Mười một.

Nghi phạm thứ tư, Osman Hussain, hiện đang ở Italy. Nhà chức trách Anh cũng đã bắt đầu thủ tục để dẫn độ người này về nước.

Các vụ đánh bom thất bại hôm 21/7 diễn ra 2 tuần sau khi 4 người đánh bom tự sát đã giết chết 52 hành khách trên hệ thống giao thông công cộng của London.

MỚI - NÓNG