Nghi phạm chém 4 người bị bắt sau 16 ngày trốn trên rừng

0:00 / 0:00
0:00
Sau hơn hai chục ngày tích cực truy bắt, lực lượng chức năng Lạng Sơn tổ chức đón lõng và bắt được đối tượng Quãng. Ảnh: TL
Sau hơn hai chục ngày tích cực truy bắt, lực lượng chức năng Lạng Sơn tổ chức đón lõng và bắt được đối tượng Quãng. Ảnh: TL
TPO - Tối 10/3, đối tượng Dương Văn Quãng (SN 1968, trú thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) từ trên rừng lẻn về nhà riêng thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Đêm 22/2, tại thôn Cảo Chòm (xã Hóa Thám, huyện Bình Gia) nghi phạm Quãng bất ngờ dùng dao đâm chém liên tiếp vào nhóm người tại địa phương khiến 4 người bị thương nặng, trong đó có cháu bé mới 8 tháng tuổi.

Sau khi gây án, Quảng mang hung khí gây án, bỏ trốn lên rừng. Các nạn nhân được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, hiện đang dần ổn định sức khoẻ.

Nghi phạm chém 4 người bị bắt sau 16 ngày trốn trên rừng ảnh 1 Các nạn nhân trong vụ việc dần ổn định sức khỏe. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức truy lùng, vây bắt hung thủ. “Hơn 16 ngày lực lượng dân quân và công an vừa vây tìm vừa lên phương án đón lõng tại những địa điểm nghi phạm có khả năng tìm tới. Kết quả, sau nhiều ngày lang thang kiếm ăn trong rừng, Quảng quay về nhà và sa lưới pháp luật” - ông Bùi Hoàng Nam, chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết.

Theo thông tin ban đầu, Quãng quê gốc ở Cao Bằng, khoảng năm 1975 gia đình di cư về Lạng Sơn và lấy vợ tại địa phương. Vợ đối tượng là anh em họ hàng với một trong những nạn nhân vụ án. Quảng chưa có bệnh án tâm thần nhưng người dân địa phương cho biết đối tượng này có biểu hiện bất thường từ lâu.

Hiện vụ việc đang được công an Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.