Nghi can sát hại vợ chồng ở Hưng Yên ngoan cố, quanh co chối tội

Tráng tại cơ quan công an.
Tráng tại cơ quan công an.
TPO - Theo cơ quan công an, trong quá trình đấu tranh khai thác nghi phạm Tráng rất ngoan cố, khai báo không thành khẩn và quanh co chối tội.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào 00h30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên làm hai người tử vong là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978). Ngày 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được hung thủ của vụ án.


Hung thủ ngoan cố, quanh co chối tội

Theo công an tỉnh Hưng Yên, quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng, áp dựng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, kết quả phát hiện đối tượng nghi vấn là Đinh Công Tráng (SN 1977, khu phố An Bình, An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên). Đối tượng có một tiền án về tội Hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng; nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Tráng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được con dao bầu (nghi vấn là hung khí gây án). Qua công tác giám định, xác định trên, con dao có AND của nạn nhân Nguyễn Thị Hoa và nghi phạm Đinh Công Tráng.

Qua quá trình đấu tranh, Đinh Công Tráng rất ngoan cố, khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội nhưng với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được ban chuyên án có đủ căn cứ xác định: Đinh Công Tráng là người gây ra vụ án Giết người xảy ra ngày 17/8 tại số nhà 06, đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến (Hồng Châu, TP Hưng Yên).

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội Giết người. Cùng ngày, VKS ND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Đinh Công Tráng. Tiếp tục đấu tranh đến sáng ngày 3/9, Đinh Công Tráng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Tráng khai: Khoảng 0h15’ ngày 17/8, Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu (loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn bằng kim loại) là con dao của gia đình Tráng mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa. Hậu quả anh Trường, chị Hoa bị tử vong.

Bộ trưởng công an chỉ đạo điều tra vụ án

Sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh át hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự và công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử th; đồng thời quyết định lập ban chuyên án do đồng chí Phạm Thế Tùng – Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án.

Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiêu tình tiết phức tạp, Ban chuyên án đã báo cáo đồng chí Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an , đồng chí thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cục cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cử cán bộ có kinh nghiệm phối hợp tổ chức điều tra vụ án.

Đồng chí thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thường xuyên quan tâm nắm và chỉ đạo về tiến độ điều tra vụ án; đồng chí Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống hiện trường và tổ chức họp, nghe Ban chuyên án báo cáo để chỉ đạo Ban chuyên án và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Tp Hà Nội, Công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam phối hợp điều tra. Đồng thời, hàng ngày đồng chí đều nghe ban chuyên án báo cáo kết quả tiến độ điều tra và cho ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Cục trưởng, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Tổ công tác của Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự cùng với lãnh đạo Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và các kỹ thuật viên, giám định viên đã trực tiếp phối hợp với Công an tỉnh trong công tác điều tra, đấu tranh chuyên án. Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong quá trình đấu tranh chuyên án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG