Nghi can chém gần lìa tay nạn nhân ở TP HCM bị bắt tại Phú Quốc

Sau khi chém đối phương gần lìa bàn tay ở một quán nhậu trên địa bàn quận 8 (TP HCM), Huỳnh Minh Trung đã trốn ra Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba, SN 1992, quê Long An) do có hành vi chém gần lìa bàn tay đối phương.

Nghi can chém gần lìa tay nạn nhân ở TP HCM bị bắt tại Phú Quốc ảnh 1 Công an lám việc tại hiện trường nơi diễn ra cuộc đâm chém. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, đêm 30/6, Nguyễn Văn Chiến (SN 1987) và Nguyễn Trung Tín (SN 2003, ngụ quận 8, TP HCM) cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại một quán nhậu trên đường Phạm Hùng, quận 8 (TP HCM). Khi đang uống bia, Chiến thấy Bé Ba đi ngang nên kêu vào uống bia. Sau khi uống cùng Chiến, Bé Ba ra về và nhớ lại việc từng bị Tín chém nên rủ đồng bọn chém nhóm Tín.

Sau khi tập hợp đồng bọn, nhóm Bé Ba xông vào quán nhậu chém nhóm Chiến. Hậu quả, Bé Ba và đồng bọn đã chém gần lìa tay Chiến. Sau đó, nhóm Bé Ba bỏ trốn.

Nghi can chém gần lìa tay nạn nhân ở TP HCM bị bắt tại Phú Quốc ảnh 2 Huỳnh Minh Trung.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba) nhưng đối tượng bỏ trốn. Đến cuối tháng 11/2020, Công an quận 8 bắt được Bé Ba tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Trong vụ án này, sau khi tham gia vụ chém người, một số đối tượng đã ra đầu thú. Công an quận 8 kêu gọi những đối tượng liên quan ra cơ quan công an trình báo, hợp tác điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG