Nghĩ bị phản bội, Mourinho dọa bán nửa đội hình

Mourinho dọa bán nửa đội hình Chelsea.
Mourinho dọa bán nửa đội hình Chelsea.
TPO - Thua Leicester City 1-2, HLV Jose Mourinho tin rằng các học trò đã “phản bội” mình. Đối phó với tình hình này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố, nếu mọi thứ không được cải thiện, một nửa đội hình sẽ bị bán đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016.

Ở chuyến làm khách tới King Power ở trận đấu muộn vòng 16 Premier League, Chelsea đã thúc thủ 1-2 trước Leicester City. Trận thua này khiến đội bóng thành London bị tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH với vỏn vẹn 15 điểm, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. 

Ngoài ra, đây cũng là trận thua thứ 9 của họ kể từ đầu giải. Cần biết rằng, trong mùa gần nhất mà Chelsea thua tới 9 trận sau 16 vòng, họ đã phải nhận vé xuống hạng.

Phát biểu sau trận thua trước Leicester City, HLV Jose Mourinho cho biết, ông cảm thấy mình bị các học trò phản bội. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, các cầu thủ Chelsea đã không tuân thủ theo đấu pháp chiến thuật mà ông đã đề ra.

“Tôi không thể nào chấp nhận được cách Chelsea dễ dàng đón nhận 2 bàn thua như vậy. Các cầu thủ đã không tuân thủ đấu pháp chiến thuật mà tôi đề ra. Vì vậy, tôi cảm thấy như mình bị phản bội”, Mourinho nói với sự chán nản.

Mới đây, khi xuất hiện trong buổi họp báo tại London, HLV Mourinho một lần nữa nhắc tới chuyện nhiều cầu thủ Chelsea thi đấu không đúng với những gì ông đề ra. 

Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này cũng tuyên bố, ông không lo lắng cho tương lai của mình, đồng thời dọa dẫm, nếu CLB không cải thiện phong độ trong thời gian tới, rất nhiều ngôi sao sẽ bị bán đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 để nhường chỗ cho những người mới.

“Tôi không lo lắng cho tương lai của mình. Mọi người vẫn đặt niềm tin ở tôi. Tất nhiên, tôi không thể hài lòng với những gì diễn ra. Có nhiều cầu thủ thi đấu không đúng với đấu pháp đề ra ban đầu. Nếu trong thời gian tới, mọi thứ không thay đổi, chúng tôi cần có những kế hoạch mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tôi không thích mua bán nhiều vào tháng 1, nhưng nếu cần, mọi thứ đều có thể xảy ra”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu.
Trước chuyến làm khách tới Leicester City, Ban lãnh đạo Chelsea đã có cuộc họp kéo dài tới 9 tiếng để xem xét tương lai của HLV Mourinho. Kết thúc phiên họp, đa số đều đồng ý cho cựu HLV Real Madrid cơ hội tới ít nhất tháng 1. Vậy nên, Mourinho có lý do để dọa những ngôi sao có ý chống đối mình.
MỚI - NÓNG