Nghệ sĩ Xuân Hinh gây 'bão' khi đòi thả bóng mừng U23 Việt Nam

TPO - Nghệ sĩ Xuân Hinh gây “bão” khi livestream đòi lên bờ hồ thả bóng bay sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Tối 24/1, nghệ sĩ Xuân Hinh xuống đường hòa cùng dòng người đi “bão” mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar.

Tuy nhiên, theo chia sẻ khá hài hước của nam nghệ sĩ, anh bất đắc dĩ “nghẹt thở” trong vòng vây của người hâm mộ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh xuống đường cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Nghệ sĩ Xuân Hinh xuống đường cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vui vẻ tiết lộ: “Đang đi công việc thành ra đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Đi công việc thành ra đôi ba việc. Các bạn có thấy vui không?”.

Sau đó, nam danh hài khiến nhiều người “hết hồn” khi bày tỏ mong muốn lên bờ hồ thả bóng bay và xem bắn pháo hoa. “Hôm nay, tự nhiên thấy người trẻ ra. Giờ lên bờ hồ thả bóng bay với bán pháo hoa đây. Ôi tự dưng lại thích thả bóng bay với xem bắn pháo hoa”- nghệ sĩ Xuân Hinh đùa vui.

Nghệ sĩ Xuân Hinh liên tục nhắc cụm từ “Việt Nam vô địch” và hò reo cùng dòng người đi “bão” mừng U23 Việt Nam. Anh cũng nhắc nhở người hâm mộ tham gia giao thông đúng luật. “Mọi người nhớ đi đúng luật, không đua xe nhé!”.

“Các cháu U23 Việt Nam đá kinh quá, vui quá! Bác khâm phục các cháu. Có khi bác chậm show diễn hôm nay vì cổ đông viên cứ túm bác xuống”- nghệ sĩ Xuân Hinh nói thêm.

Cuối cùng, sau hơn 1 tiếng ngoài đường “ăn mừng” chiến thắng U23 Việt Nam, nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ thấm mệt và quay xe ra về.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.