Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thoại Miêu, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Ngọc Huyền, Châu Thanh... có mặt tại lễ tưởng niệm của NSND Diệp Lang chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ, hát tiễn biệt người anh, người thầy tận tụy của sân khấu cải lương. 
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 1

Lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang diễn ra ngày 17/3 tại chùa Tường Nguyên, TPHCM. Buổi lễ do Đại Đức Thích Minh Phú, đạo diễn Xuân Phước, danh ca vọng cổ Châu Thanh cùng NSƯT Ngọc Huyền đồng tổ chức. Châu Thanh được gia đình NSND Diệp Lang từ Mỹ ủy thác để tổ chức lễ tưởng niệm Hội đồng Thanh tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 2
Châu Thanh - người học trò được NSND Diệp Lang yêu quý nhất - cùng NSƯT Ngọc Huyền quỳ gối suốt nhiều giờ trước di ảnh của Hội đồng Thăng trong lễ cầu siêu.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 3
Châu Thanh cùng vợ là Ngọc Huyền Châu xúc động khi nhắc lại kỷ niệm với NSND Diệp Lang. Hai nghệ sĩ gửi đến người thầy ca khúc Nhớ mãi ân thầy sau lời chia sẻ xúc động: "Tình ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Đó là lòng thành kính chúng con gửi đến thầy. Chúng con xin được chia sẻ nỗi đau đến gia đình".
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 4
NSƯT Minh Minh Tâm cùng NSƯT Cẩm Tiên đến thắp nhang tiễn biệt NSND Diệp Lang.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 5
Sau khi thắp nhang tiễn NSND Diệp Lang - người nhiều năm liền ngồi ghế giám khảo tìm ra nhân tài cho sân khấu cải lương thông qua giải Trần Hữu Trang - NSƯT Cẩm Tiên trình bày ca khúc Tình phụ tử.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 6
Tại lễ tưởng niệm, NSƯT Thoại Mỹ cho biết cô thành công được như hôm nay nhờ vào sự chỉ dạy nhiệt tình của NSƯT Vũ Linh và những mảng miếng sân khấu từ NSND Diệp Lang. "Con với bác Hai thu chung hàng trăm video cải lương. Con ấn tượng nhất là vai Thu trong Duyên kiếp. Bác Hai đã chỉ dẫn, giúp con tạo ra vai diễn tính cách và được khán giả yêu mến. Công ơn bác Hai con không thể quên", Thoại Mỹ nói tại lễ tưởng niệm.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 7
NSƯT Thoại Mỹ nói cô bàng hoàng khi hay tin NSND Diệp Lang qua đời lúc nửa đêm (theo giờ Việt Nam). "Con phải gọi điện hết người này đến người khác để xác nhận. Khi biết được sự thật con rất đau lòng. Từ nhỏ con đã ngưỡng mộ bác, ngày càng đi theo hướng diễn vai tính cách. Bác từng khuyên con hát vai lẳng, đào độc để gây dấu ấn. Con rất hạnh phúc khi được bác Hai chỉ dẫn trong nghệ thuật", NSƯT Thoại Mỹ nói tại buổi lễ.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 8
Nghệ sĩ Linh Tâm nói anh thấu hiểu cảm giác của NSND Diệp Lang. Anh cũng thường xuyên bị khán giả "chửi" vì những vai độc trên sân khấu. Nhưng với anh, đó là thành công lớn với người nghệ sĩ khi thể hiện tròn trịa vai diễn. "Con học được nhiều thứ từ bác, từ cẩn trọng trong vai diễn, chắt chiu trong từng vở diễn khi ra sân khấu, buộc đàn em đàn cháu phải học theo. Được hợp tác với chú là điều con hãnh diện nhất trên đời", nghệ sĩ Linh Tâm nói.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 9
NSƯT nhớ lại kỷ niệm được NSND Diệp Lang giúp sức, cải biên nhân vật Nguyễn Địa Lô trong Bức ngôn đồ Đại Việt. Điều đó giúp anh vào chung kết, giành HCV giải Trần Hữu Trang. Sau đó, anh được NSND Diệp Lang giới thiệu về Đài Truyền hình Thành phố Cần Thơ để ghi hình nhiều vở diễn. "Bác Hai thường dặn dò tôi phải làm nghề sau cho phù hợp với danh hiệu. Có nhiều đứa nổi tiếng quá nghề theo không kịp, ráng nghe con", Lê Tứ nói.
Nghệ sĩ Việt hát đưa tiễn NSND Diệp Lang ảnh 10
NSND Thoại Miêu đứng chung sân khấu cùng NSND Diệp Lang tại đoàn Văn công Thành phố. "Vai diễn của anh trong Tâm sự Ngọc Hân tuy nhỏ, nhưng chỉ cần anh la lên 'Quân cướp nước' trước khi mất, khán giả vỗ tay không ngớt. Em học được ở anh rất nhiều đức tính", Thoại Miêu tâm sự.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.