Nghệ sĩ Kim Tử Long nói về vụ đánh bạc

Nghệ sĩ Kim Tử Long trình bày sự việc với phóng viên
Nghệ sĩ Kim Tử Long trình bày sự việc với phóng viên
Ngày 4/10, Viện KSND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã nhận kết luận điều tra, đề nghị truy tố Kim Tử Long cùng 7 bị can về tội đánh bạc. Kim Tử Long cho rằng, ông đi hát phục vụ đám cưới, mọi người rủ chơi tài xỉu thì ông “ké” vài ván cho vui chứ không có ý định ăn thua…

> Đề nghị truy tố nghệ sĩ Kim Tử Long tội đánh bạc
> Nghệ sĩ Kim Tử Long khiếu nại kết luận của CQĐT

Nghệ sĩ Kim Tử Long trình bày sự việc với phóng viên
Nghệ sĩ Kim Tử Long trình bày sự việc với phóng viên.

Liên quan vụ án, có 6 người bị xử phạt vi phạm hành chính, 2 người bỏ trốn chưa bắt được.

Qua điều tra, sòng bạc tài xỉu trên xà lan do Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi, ngụ Cà Mau) làm cái, Kim Tử Long khai tham gia 3 ván, 1 ván 200.000 đồng, 1 ván 300.000 đồng và 1 ván 500.000 đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng Kim Tử Long chơi ván thấp nhất là 200.000 đồng, ván cao nhất là 1 triệu đồng nên đề nghị Viện KSND huyện Trà Ôn truy tố theo điểm b, khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự, quy định tội đánh bạc có mức hình phạt từ 2-7 năm tù vì “tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên”.

Tiếp xúc với PV, nghệ sĩ Kim Tử Long kể: “Một người bạn của chủ tiệc (anh Chính) thuê tôi đi hát tại đám cưới của anh Chính trong đêm “nhóm họ”. Theo hợp đồng, tôi chỉ hát đến 24h là nghỉ, để đàng trai đi rước dâu lúc 2h sáng. Tuy nhiên, do nhiều người hâm mộ nài nỉ lâu lâu mới về quê, đề nghị tôi nghỉ ngơi một chút rồi hát thêm một tăng để mọi người lên đường rước dâu cho vui trọn vẹn nên tôi ở lại. Hát xong tăng 2 là khoảng 1h sáng, tôi đi tìm tài xế. Khi tôi bước qua sà lan tìm thì nhiều người bảo tôi “hùn” tiền đặt tài xỉu lấy hên, nên tôi đã “góp vui” 3 ván. Trong đó 1 ván 200.000 đồng, 1 ván 300.000 đồng, nhưng đều thua. Đến ván thứ ba, tôi đưa một người ké bạc tờ 500.000 đồng và thắng nên nghỉ chơi vì “gỡ được vốn”. Tôi đứng trò chuyện với bà con cô bác chừng 20 phút thì công an ập vào”.

Theo kết luận điều tra, ngoài 8 bị can bị khởi tố, có 6 người khác cũng chơi “tài-xỉu” như Kim Tử Long (mỗi người thua vài trăm ngàn đồng) bị xử phạt vi phạm hành chính. Kết luận điều tra nêu, trong số 23 người bị công an tạm giữ ngày hôm đó có đến 7 người trong túi không có tiền. Những người còn lại có người trong túi chỉ có 7.500 đồng, người 50.000 đồng, vài người trong túi chỉ có 100.000 đồng.

“Thực lòng tôi chỉ muốn giúp vui cho bà con nông dân, chứ trong đầu không hề có ý nghĩ đánh bạc, ăn thua với ai cả. Chẳng lẽ tôi lại ôm hàng trăm triệu đồng, chạy hàng trăm cây số từ TPHCM về tận thôn quê để ăn thua với bà con cô bác hâm mộ mình. Chỉ là trong những phút giây muốn hoà mình, muốn cho bà con vui vẻ hơn, tôi vô tình vi phạm pháp luật. Tôi đã làm đơn xin cứu xét, mong các cơ quan chức năng xem xét hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của tôi để có hướng xử lý khách quan, công bằng” - Kim Tử Long nói.

Theo Hữu Danh
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG