Nghệ An: Một học sinh đánh giáo viên ngay trên bục giảng

Nghệ An: Một học sinh đánh giáo viên ngay trên bục giảng
Một học sinh lớp 10 ngang nhiên xông vào phòng học hành hung giáo viên chủ nhiệm lớp 11 khi cô giáo đang đứng giảng bài khiến cô giáo bị động thai, dẫn tới thai lưu.

Vụ việc vừa xảy ra tại trường THPT Nghi Lộc III (xã Nghi Xuân - huyện Nghi Lộc) đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Hành động côn đồ

Bác Nguyễn Ngọc Hùng (bảo vệ Trường THPT Nghi Lộc 3) kể: “Chiều ngày 24/3/2005, Hoàng Văn Đạt – học sinh lớp 10B2 đã bất ngờ xông vào lớp 11B2 tấn công cô Trần Thị Thanh Vân, giáo viên chủ nhiệm. Lực lượng bảo vệ nhà trường đã kịp thời bắt giữ, giao cho Công an xã lập biên bản xử lý.

Văn bản không số, đề ngày 31/3/2005 do Hiệu trưởng Nguyễn Hải Ninh ký cho thấy rõ hành vi côn đồ của học sinh lớp 10 này như sau: “HS Hoàng Văn Đạt đã vi phạm nghiêm trọng luân thường đạo lý của người học sinh. Hành vi vi phạm pháp luật:

Trong khi cô giáo Trần Thị Thanh Vân (giáo viên Toán) đang dạy môn Hình học tại lớp 11B2 thì HS Đạt xông vào lớp, không nói không rằng, dùng tay đánh vào mặt cô giáo Vân ngay trên bục giảng. Nguyên nhân: Theo HS lớp 11B2 cho biết từ lâu Đạt đã quen bạn gái tên T. (HS do cô giáo Vân chủ nhiệm)… HS T. học hành ngày càng sa sút, thường xuyên đi chậm và bỏ học liên tục. Cô giáo Vân đã tận tình trao đổi, chỉ bảo, giúp đỡ và giáo dục T. nhưng lại bị Đạt hành hung.

Cô Trần Thị Thanh Vân tốt nghiệp khoa Toán, Trường ĐH Vinh, hiện trú tại phường Hưng Bình – TP.Vinh. Được biết, từ trước đến nay cô giáo Vân và HS Đạt, cùng gia đình không hề mâu thuẫn, thù oán gì nhau.

Tại “bản tường trình” (ngày 25/3), cô Trần Thị Thanh Vân ghi: “Tôi đang ghi bài trên bảng thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, bỗng nhiên HS Đạt lớp 10B2 xông lên bục giảng đánh túi bụi vào mặt tôi. Ngay sau đó HS trong lớp lên can ngăn nhưng em Đạt vẫn cố tình đánh tiếp”.

Cô Đỗ Thị Yến (GV thực tập, người thay cô Vân chủ nhiệm lớp 11B2) nói:   “Sự việc xảy ra ngày 24/3 thì ngày 25/3, cô Vân gọi điện xuống bảo nhờ tôi dạy thay vì cô mệt, không đứng lớp được. Tinh thần của cô Vân sau đó hoảng lắm. Cô hoảng sợ. Mặt cô thâm tím, vết thâm trên mặt hình nắm đấm”.

Dư luận bất bình

6 ngày sau khi vô cớ bị hành hung, cô giáo Vân phải nhập viện với triệu chứng: đau bụng, xuất huyết.

Trao đổi với Tiền Phong vào sáng hôm qua (3/4),  Nữ hộ sinh Hồ Thị Hậu (Khoa Sản – BV đa khoa Nghệ An) – một trong những người trực đêm 30/3 cho biết: “Bệnh nhân Trần Thị Thanh Vân thai 11 tuần, khi vào viện trình bày: Mấy hôm nay cháu đau bụng, ra máu nhiều. Trước đó, bệnh nhân siêu âm dịch vụ ngoài BV, chẩn đoán: thai lưu. Chúng tôi xem kết quả siêu âm, kết hợp khám, xác định thai lưu. Sợ Vân bị băng huyết nên kíp trực đã khẩn trương xử lý ngay trong đêm 30/3”.

Chiều 3/4, Hiệu trưởng Nguyễn Hải Ninh dẫn tôi đến thăm nhà cô giáo Vân. “Sáng nay học sinh lớp 11B2 lên thăm cô, thấy cô buồn, nhiều em ôm cô và khóc”, thầy Ninh nói. Vân xuất hiện ở cửa, khuôn mặt gầy guộc, ưu phiền.

Trong trường, cô Trần Thị Thanh Vân được các đồng nghiệp đánh giá là nữ giáo viên tận tuỵ, nhân hậu. “Cô ấy chân thành trong tình cảm, hết lòng thương yêu học sinh”, một thầy giáo nhận xét về Vân.

Tập thể lớp 11B2 đã có biên bản đề nghị kỷ luật gửi BGH nhà trường: “Chúng em rất bất bình trước hành vi côn đồ, vô đạo đức, vi phạm nghiêm trọng tư cách người học sinh đối với cô giáo chủ nhiệm của Hoàng Văn Đạt”.

“Biên bản đề nghị xét kỷ luật” của tập thể lớp 10B2 (lớp Hoàng Văn Đạt từng học) cũng chung ý kiến như trên. Hiệu trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vi phạm, chúng tôi đã đình chỉ học tập đối với Hoàng Văn Đạt.

Ngày 25/3, Công an xã Nghi Xuân có thông báo số 01/TB-CA “v/v học sinh vi phạm pháp luật” nói rõ: “Công an xã đã xử lý hành chính về hành vi trên của Hoàng Văn Đạt. Đồng thời giao trách nhiệm cho gia đình ông Hoàng Văn Tương (bố) thực hiện trách nhiệm dân sự đối với cô giáo Vân, về hành vi của Hoàng Văn Đạt gây ra”.

Ngày 31/3/2005, Trường THPT Nghi Lộc III gửi “Tờ trình” lên GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An, đề nghị Sở đồng ý cho nhà trường ra quyết định đuổi học vĩnh viễn học sinh Hoàng Văn Đạt.    

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.