Ngay sau chức vô địch, Liverpool chia tay 2 cựu binh

Adam Lallana, Dejan Lovren chính thức rời Liverpool sau 6 năm gắn bó.
Adam Lallana, Dejan Lovren chính thức rời Liverpool sau 6 năm gắn bó.
TPO - Liverpool đã bắt đầu quá trình cải tổ đội hình để hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần vừa qua, Ngoại hạng Anh 2019/2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch đầu tiên trong lịch sử dành cho Liverpool. Đây cũng là lần đầu tiên đội chủ sân Anfield lên ngôi ở nước Anh sau 30 năm chờ đợi.

Ngay sau khi mùa giải 2019/2020 khép lại, Liverpool đã bắt đầu quá trình cải tổ đội hình nhằm tăng cường sức mạnh cho các mục tiêu lớn ở mùa tới. Họ nhanh chóng đẩy đi 2 cái tên không còn nằm trong kế hoạch của HLV Jurgen Klopp là Adam Lallana và Dejan Lovren. 

Hôm qua, Liverpool đã chính thức bán Lovren cho nhà vô địch nước Nga, Zenit Saint Petersburg với giá 11 triệu bảng. Lovren gia nhập Liverpool từ Southampton vào năm 2014 với giá 20 triệu bảng. Trung vệ người Croatia từng là trụ cột ở Anfield cho đến khi Van Dijk xuất hiện. 

Trong 6 năm khoác áo Liverpool, Lovren thi đấu tổng cộng 185 trận đấu cho đội bóng này, ghi được 8 bàn thắng. Cho dù hứng chịu nhiều chỉ trích vì thường xuyên mắc sai lầm, Lovren vẫn được lòng HLV Jurgen Klopp nhờ tinh thần chuyên nghiệp cao.

Trong khi đó, Adam Lallana rời Liverpool vì hết hợp đồng và gia nhập Brighton theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngôi sao người Anh cũng đến Anfield từ Southampton vào năm 2014. Tài năng của Lallana được các chuyên gia cũng như HLV Jurgen Klopp đánh giá rất cao, nhưng sự nghiệp của tiền vệ 32 tuổi này không thể thăng hoa vì chấn thương. Trong 6 năm ở Anfield, Lallana khoác áo Liverpool 178 lần, ghi được 22 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.