Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học

TPO - Ngày 23/4, học sinh các khối lớp 9, lớp 12 tại các trường trên địa bàn TP Hải Phòng đi học buổi đầu tiên sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19.

Thời gian qua, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, học sinh các cấp thành phố Hải Phòng được chuyển sang phương pháp học trực tuyến thông qua truyền hình, ứng dụng tin học. Việc học trực tuyến đã mang lại hiệu quả nhất định tuy nhiên hầu hết các em học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp vẫn mong muốn được trở lại trường học.

Ngay sau khi có văn bản của thành phố đồng ý cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào ngày 23/4, các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố đã bắt tay vào công tác chuẩn bị để vừa đảm bảo việc học vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 1 Học sinh lớp 9, lớp 12 Hải Phòng quay trở lại học từ ngày 23/4.

Theo ghi nhận của Tiền Phong vào sáng 23/4, tại trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng), từ 6h sáng các cán bộ, giáo viên nhà trường đã có mặt chuẩn bị công tác đón học sinh khối lớp 9. Ngay từ cổng trường, các em học sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và nhắc nhở việc đeo khẩu trang. Đối với các giáo viên khi tới trường cũng được kiểm tra đầy đủ các bước đảm bảo sức khỏe trước khi giảng dạy.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 2 Học sinh được kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang ngay từ ngoài cổng vào.
Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 3

Dung dịch sát khuẩn tay được chuẩn bị sẵn phục vụ học sinh đi học.

Trao đổi cùng Tiền Phong, cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: “Trước đó, nhà trường trang bị cho mỗi lớp học máy đo thân nhiệt, bình xịt khuẩn và lắp đặt bồn rửa tay cho các em học sinh. Nhà trường cũng phân công các thầy, cô giáo thực hiện vệ sinh khuôn viên trường học, các phòng học. Đồng thời, Phòng y tế quận Lê Chân, Hải Phòng cũng phối hợp cùng nhà trường phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các lớp học đảm bảo an toàn để đón học sinh lớp 9 trở lại trường vào ngày 23/4. Khi tới trường các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ phát khẩu trang, sát khuẩn tay ở cổng trường và trong lớp học, đo thân nhiệt cho từng học sinh cũng như giáo viên khi tới trường. Sức khỏe của học sinh cũng được theo dõi sát sao để có biện pháp kịp thời”.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 4  Nhà trường nhắn tin cho từng phụ huynh để đảm bảo học sinh có sức khỏe ổn định, ăn sáng tại gia đình và chuẩn bị bình nước cá nhân trước khi đến trường.

“Ngày hôm qua và 6h sáng nay, nhà trường đã nhắn tin nhắc nhở tới tất cả phụ huynh học sinh khối 9 việc đo thân nhiệt cho các con trước khi đến trường. Nếu các con bị sốt, ho hoặc khó thở thì phụ huynh cho con nghỉ ở nhà để theo dõi thêm. Còn đối với học sinh đi học, phụ huynh nhắc nhở việc đeo khẩu trang, ăn sáng tại gia đình, chuẩn bị bình nước cá nhân và tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch của Bộ y tế” cô Hương cho biết thêm.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 5 Bồn rửa tay cùng xà phòng được lắp đặt phục vụ học sinh, giáo viên quay trở lại trường học.

Để đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức mỗi lớp học không quá 20 học sinh và khoảng cách giữa các học sinh tối thiểu 1,5m, Trường THCS Ngô Quyền tách lớp thành hai nhóm. Một nhóm học theo thời khóa biểu, nhóm còn lại các cô giáo bộ môn văn, toán, anh hỗ trợ ôn luyện kiến thức cũ học trực tuyến và ngày hôm sau thì ngược lại.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 6 Mỗi lớp được chia làm hai nhóm để đảm bảo không quá 20 học sinh/lớp.

Chia sẻ thêm về những khó khăn khi thực hiện việc giới hạn không quá 20 học sinh trong một lớp, cô Nguyễn Thị Thu Hương: “Nhà trường hết sức lo lắng khi khối 6, 7, 8 quay trở lại học trong thời gian tới. Việc tách lớp khiến số lượng phòng học không đủ đáp ứng, hiện trường có 29 phòng học mà riêng khối lớp 9 đã có 10 lớp nay sử dụng 20 phòng học để đảm bảo khoảng cách. Số tiết giảng dạy của thầy, cô giáo nhà trường theo đó cũng tăng gấp đôi nên về sức khỏe, bài giảng sẽ không đảm bảo được. Chúng tôi mong có sự chỉ đạo khẩn trương, kịp thời để nhà trường chuẩn bị đón các cháu khối 6, 7, 8 quay trở lại học”.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 7 Khi các lớp 6, 7, 8 quay trở lại học vào ngày 27/4, nhiều trường đứng trước nỗi lo không đủ phòng học cũng như giáo viên giảng dạy.

Ghi nhận thêm tại Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), sáng 23/4, trường có 313 học sinh khối 12 trong đó tỷ lệ học sinh quay trở lại trường học ngày đầu là 99,68% (312/313 học sinh). Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, các cán bộ, giáo viên nhà trường có mặt từ sớm để chuẩn bị đón học sinh lớp 12 đi học trở lại. Học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào phòng học. Bên cạnh đó, giáo viên các lớp sẽ cập nhật vào sổ nhật ký sĩ số, sức khỏe, bảo đảm phát hiện kịp thời các học sinh có biểu hiện bệnh.

Ngày đầu học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học ảnh 8 Các em học sinh lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong cũng được đảm bảo đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong quá trình học tập tại trường.

Ngoài ra, trường THPT Lê Hồng Phong tiến hành chia mỗi lớp 2 phòng học cạnh nhau, giới hạn không quá 20 học sinh/lớp. Thời gian nghỉ giữa các tiết rút ngắn từ 10 phút còn 5 phút, học sinh được yêu cầu không tụ tập ở hành lang, sân trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.