Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan

TPO - Từ 8h sáng 15/02, nhiều di tích trên địa bàn TP Hà Nội như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long và Hoả Lò bắt đầu mở cửa sau một thời gian dài đóng cửa phòng chống dịch COVID-19. 
Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 1

Vào 7h sáng nay, Đền Ngọc Sơn đã mở cửa cho du khách vào tham quan

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 2

Tại tất cả các điểm di tích yêu cầu quét mã QR thực hiện quản lý người ra, vào và khai báo y tế theo quy định

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 3

Chị Vân (quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng nên tôi tranh thủ đến đền Ngọc Sơn để thắp hương và tham quan".

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 4

Du khách tham quan trên cầu Thê Húc.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 5

Tại phòng bán vé Văn Miếu- Quốc Tử Giám, khách mua vé phải khai báo y tế trước khi vào.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 6

Du khách đến tham quan phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và quét mã QR khai báo y tế.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 7

Cán bộ Đỗ Quốc Chung - kiểm soát vé ở Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết: "Tôi làm ở đây được 33 năm và cảm thấy hạnh phúc vì Văn Miếu Quốc Tử Giám được đón du khách sau nhiều tháng đóng cửa chống dịch".

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 8

Bạn Linh sinh viên trường ĐH Ngoại Thương chia sẻ: "Hôm nay em được nghỉ học nên cùng bạn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương và tham quan".

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 9

Trước đó, cán bộ khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đều lau dọn các bảng biển để chào đón du khách.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 10

Việc mở cửa di tích trước đó được nêu trong hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ VHTTDL; Kế hoạch 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND TP; văn bản số 157/HD-SVHTT ngày 9/11/2021 của Sở VHTT hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn TP Hà Nội và các quy định có liên quan.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 11

Tại Nhà tù Hoả Lò sáng nay cũng mở cửa chào đón du khách.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 12

Ngoài cổng đều bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn cũng như mã QR khai báo y tế cho du khách đến tham quan.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 13

Nhân viên lau dọn trước khi mở cửa trở lại vào sáng nay.

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 14

Bạn Đặng Đức Lịch quê Thái Bình chia sẻ: "Bạn gái mình muốn đến di tích Hoả Lò nhưng nơi đây đóng cửa chống dịch COVID-19 một thời gian dài. Biết thông tin Hoả Lò mở cửa trở lại, tôi tranh thủ đưa bạn gái đi tham quan".

Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân Thủ đô hào hứng tham quan ảnh 15

Điểm di tích Hoàng Thành Thăng Long sáng nay cũng đã mở cửa trở lại đón du khách.