Ngày 29/10, xét xử lưu động vụ thảm án ở Yên Bái

Hung thủ Đặng Văn Hùng.
Hung thủ Đặng Văn Hùng.
TP - Sáng 29/10, TAND tỉnh Yên Bái sẽ xét xử lưu động vụ án Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) về tội “Giết người”.

Địa điểm xét xử tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Văn Yên. Trước đó, ngày 21/9, Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Đặng Văn Hùng về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn từ chuyện tranh chấp nương rẫy, tối 12/8, Hùng đã chém chết 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long (SN 1983, trú cùng xã Lâm Giang). Đến sáng 15/8, Hùng chạy trốn đến địa phận thuộc thôn 2 (xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái) thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.