Ngành nào tỷ lệ chọi cao nhất năm nay?

0:00 / 0:00
0:00
Ngành nào tỷ lệ chọi cao nhất năm nay?
TPO - Theo thống kê sơ bộ của Bộ GD&ĐT, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý đang có tỷ lệ chọi cao nhất trong mùa tuyển sinh năm nay, 1/10,26.

Vụ Giáo dục Đại học vừa mới đưa ra số liệu thống kê của 8 nhóm ngành nhiều và ít nguyện vọng đăng ký nhất, không có số liệu của các ngành như Y dược, Khoa học trái đất, Tài nguyên môi trường.... Chỉ tiêu tuyển sinh của 8 nhóm ngành này năm 2021 là 353.604.

Số liệu thí sinh đăng ký các ngành cụ thể như sau:

Ngành nào tỷ lệ chọi cao nhất năm nay? ảnh 1

Có thể thấy, nhóm ngành có tỷ lệ chọi cao nhất năm nay là ngành Kinh doanh quản lý 1/10,26. Đây cũng là nhóm ngành có số lượng nguyện vọng đăng ký cao nhất và chỉ tiêu lớn nhất trong 8 nhóm ngành.

Kế đến là nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi, tỷ lệ chọi là 1/8,24; nhóm ngành Công nghệ thông tin có tỷ lệ chọi cao thứ ba là 1/6,77.

Tiếp đến là nhóm ngành Nhân văn với tỷ lệ chọi 1/6,33, nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật là 1/5,7. Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên cũng nằm trong top có tỷ lệ chọi cao là 1/4,5.

Ngược lại, nhóm ngành cao đẳng sư phạm mầm non đang có tỷ lệ chọi và số lượng nguyện vọng đăng ký thấp nhất là 1/0,66, tức số thí sinh đăng ký chưa đủ so với chỉ tiêu.

Nhóm ngành Dịch vụ xã hội tuy ít nguyện vọng đăng ký nhưng tỷ lệ chọi vẫn ở mức 1/4,63.

Trong khi đó, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm nay là 545.104. Số nguyện vọng đăng ký trên hệ thống tính đến ngày 14/5 là 3.717.904. Tỷ lệ nguyện vọng /chỉ tiêu là 682.05% nghĩa là số nguyện vọng đk gấp 6,8 lần chỉ tiêu.

Tuy nhiên, tỷ lệ chọi, số lượng thí sinh đăng ký không quyết định điểm chuẩn của các nhóm ngành này. Số liệu này chỉ là một tham số để thí sinh tham khảo. Điều quan trọng là trong nhóm ngành này, số lượng những nguyện vọng đầu của thí sinh đăng ký vào chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Đây mới chính là dữ liệu quan trọng nhất quyết định điểm chuẩn của các ngành.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.