Ngang nhiên xây trại nuôi heo không phép trên đất rừng sản xuất ở Khánh Hòa

TPO - Ông Lê Văn Dũng (SN 1971, ở 72 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang) đã ngang nhiên xây dựng trang trại nuôi heo không phép trên đất rừng sản xuất tại xã Ninh Thượng và Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, trang trại heo này chưa hề được cơ quan chức năng địa phương cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Đoàn kiểm tra của xã 'không được phép' tiếp cận khu vực nuôi heo

Trang trại nuôi heo của ông Lê Văn Dũng được xây dựng từ tháng 12/2022, đến nay cơ bản đã hoàn thành và thực hiện chăn nuôi khoảng 400 con heo giống theo mô hình khép kín. Toàn bộ đất làm trang trại này được ông Dũng mua của nhiều người dân địa phương, hiện đã xây dựng trên diện tích hơn 5.987 m2. Tuy nhiên, trang trại này chưa có giấy phép môi trường và đang xây dựng trái phép trên đất rừng được quy hoạch trồng rừng sản xuất của địa phương.

Trang trại nuôi heo của ông Lê Văn Dũng xây dựng trên đất rừng sản xuất. Video: C.H.

Theo quan sát từ bên ngoài của PV, trang trại của ông Dũng có 7 khu vực chuồng trại đã xây dựng hoàn thiện, đã đưa vào sử dụng. Mỗi khu vực rộng hàng ngàn mét vuông được xây dựng kiên cố, cùng nhiều phương tiện cơ giới trong khu vực trại heo. Trong trang trại có 3 bể xử lý chất thải nhưng không có hệ thống chống thấm, không bạt phủ và bờ bể chứa chỉ được đắp bằng đất rất sơ sài.

Trong khi đó, trang trại này bốc mùi hôi thối bay ra khu vực sinh sống của nhiều người dân ở gần đó. “Mỗi khi có gió nổi lên, mùi hôi thối từ trại heo bốc lên. Nhà tôi cách xa mấy kilomet nhưng vẫn còn cảm nhận được mùi hôi. Khi trời mưa, nước tràn qua rẫy của người dân, còn đến mùa nắng thì mùi tanh tanh hôi thối từ phân heo bốc lên nồng nặc gây ô nhiễm cả khu vực rộng lớn”, ông N.V.K (ở xã Ninh Thân) bức xúc.

Ngang nhiên xây trại nuôi heo không phép trên đất rừng sản xuất ở Khánh Hòa ảnh 1

Hệ thống bể lắng nước thải trang trại heo của ông Lê Văn Dũng xây dựng sơ sài. Ảnh: C.H.

Ông Ngô Xuân Đại - Chủ tịch UBND xã Ninh Thượng, cho biết: Trại heo này của ông Lê Văn Dũng (ở TP Nha Trang) đưa vào hoạt động gần 2 năm nay và đăng ký nuôi theo hộ gia đình.

“Sau khi có phản ánh của người dân về mùi hôi phát tán trong không khí, các ban ngành của xã do tôi trực tiếp tham gia đã đi kiểm tra nhưng không được phép tiếp cận khu vực nuôi heo. Qua kiểm tra, trại heo nằm giữa địa bàn hai xã Ninh Thượng và Ninh Thân nên xã đã đề nghị UBND thị xã xử lý theo thẩm quyền”, ông Đại cho hay.

Xây dựng trái phép trên đất rừng

Theo báo cáo kiểm tra ngày 15/8/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thị xã Ninh Hòa, ông Dũng có thi công 3 hồ chứa nước thải, nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo được xả ra 3 hồ chứa nằm phía Đông Nam của trại nuôi, mỗi hồ chứa có diện tích khoảng từ 850m - 1000m2, không lót vật liệu chống thấm. Nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo được xả trực tiếp ra các hồ chứa, không qua hệ thống xử lý, còn phân heo được thu gom và vận chuyển đi nơi khác, không xả trực tiếp ra hồ.

Ngang nhiên xây trại nuôi heo không phép trên đất rừng sản xuất ở Khánh Hòa ảnh 2

Hệ thống chuồng trại nuôi heo của hộ ông Lê Văn Dũng nằm ở 2 xã Ninh Thân - Ninh Thượng.

Khi đoàn liên ngành thị xã Ninh Hoà đến kiểm tra, bên ngoài khu vực xây dựng trại chăn nuôi heo của ông Dũng có mùi hôi do chất thải phân heo phát tán gây ra, nhưng không xác định được mức độ ô nhiễm do không có phương tiện, thiết bị máy móc để đo. Trong khi đó, trang trại cũng chưa có giấy phép môi trường và chưa được cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép triển khai thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.

Ngang nhiên xây trại nuôi heo không phép trên đất rừng sản xuất ở Khánh Hòa ảnh 3

Toàn bộ chuồng trại nuôi heo của ông Lê Văn Dũng được xây dựng trái phép.

Ngày 18/10, một lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết đã giao Phòng TN&MT thị xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với ông Lê Văn Dũng. Đồng thời, giao Phòng TN&MT thị xã chủ trì và phối với Phòng Tư pháp, UBND xã Ninh Thân và Ninh Thượng tiến hành lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích của ông Lê Văn Dũng. Ông Nguyễn Sơn Vũ - Trưởng phòng TN&MT thị xã Ninh Hòa, xác nhận đang phối hợp với xã Ninh Thân và Ninh Thượng lập hồ sơ đề xuất UBND thị xã Ninh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hộ ông Lê Văn Dũng.

Tin liên quan