Ngăn chặn thương lái nước ngoài thao túng nông sản

Ngăn chặn thương lái nước ngoài thao túng nông sản
TP - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Công Thương chủ trì khẩn trương nghiên cứu, ban hành trong quý 3-2012 Thông tư quy định các nội dung về hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

> Lại tự bơi

Ngăn chặn thương lái nước ngoài thao túng nông sản ảnh 1

Thông tư này nhằm bảo đảm quản lý của Nhà nước đối với hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, ngoài ra nó cũng là căn cứ cho UBND các địa phương, cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài có hiệu quả, phù hợp với thực tế nhằm ngăn chặn các hoạt động gây phương hại đến sản xuất và đời sống của người nông dân.

Trong thời gian qua, nhiều thương lái nước ngoài đã đến Việt Nam tận thu một số nguyên liệu nông sản như khoai lang, dứa, gạo,... Hiện tượng thương lái nước ngoài thu mua nông sản trái phép, thao túng, ép giá một số mặt hàng nông sản, đã khiến doanh nghiệp và nông dân sản xuất gặp khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG