Nga tung video phá hủy loạt bệ phóng Uragan của Ukraine ở khu vực Kharkov

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai hệ thống pháo phản lực đa nòng Uragan của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy bằng tên lửa có độ chính xác cao Iskander.

Truyền thông Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa của quân đội nước này tấn công hệ thống pháo phản lực đa nòng Uragan của Ukraine ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Kharkov.

Quan sát đoạn video, các nhà phân tích quân sự nhận định cuộc tấn công của Nga đã được thực hiện bởi tên lửa có độ chính xác cao Iskander.

Lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng các bệ phóng Uragan cũng như các bệ phóng tên lửa đa nòng khác, bao gồm hệ thống Vampire do Séc cung cấp, để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

BM-27 Uragan là pháo phản lực đa nòng do công ty NPO Splav của Nga sản xuất. Hệ thống được hợp thành từ 16 ống tên lửa 220mm, gắn trên khung gầm xe tải ZiL-135 8x8.

Một quả đạn rocket BM-27 tiêu chuẩn dài 4,8 m, nặng 280kg, với đầu đạn nặng 90-100kg. Uragan có tầm bắn từ 35 đến 40km. Chỉ mất khoảng 3 phút để hệ thống pháo phản lực vào vị trí khai hỏa, và có thể phóng toàn bộ 16 quả đạn rocket theo loạt chỉ trong 20 giây, tái nạp mất 15-20 phút.

Trong khi đó, Iskander là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạn chiến thuật hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa phương Tây, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả của Nga.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa Iskander được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Tên lửa có thể được phóng trong vòng 16 phút từ bệ phóng di động sau khi được triển khai, hoặc trong vòng ít nhất 4 phút từ một phương tiện ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Ngoài ra, tên lửa thứ hai có thể được phóng trong vòng chưa đầy 1 phút sau khi tên lửa đầu tiên đã rời đi.

Theo RT
MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.