Nga kiểm soát phần lớn chiến trường trọng điểm Severodonetsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Nga giờ đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk – tâm điểm của trận chiến quyết liệt giữa Mátxcơva và Kiev để giành giật vùng Donbass ở miền đông.
Nga kiểm soát phần lớn chiến trường trọng điểm Severodonetsk ảnh 1

Binh lính Ukraine ở Severodonetsk ngày 8/6. (Ảnh: CNN)

Ngày 11/6, giao tranh dữ dội tiếp diễn trên đường phố.

“Tình hình vẫn rất khó khăn. Giao tranh tiếp tục diễn ra, nhưng không may là hầu hết thành phố đã bị Nga kiểm soát. Một số trận đánh chủ chốt đang diễn ra trên phố”, Serhiy Haidai, tỉnh trưởng tỉnh Lugansk, cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng trận đánh ở thành phố chiến lược này có thể quyết định kết quả của cuộc chiến ở miền đông.

Severdonetsk nằm ở trung tâm Donbass, một vùng công nghiệp trải dài ở miền đông Ukraine và liên tục xảy ra giao tranh giữa quân Chính phủ Ukraine và lực lượng thân Nga từ năm 2014.

Ông Haidai cho biết Ukraine vẫn kiểm soát được nhà máy hoá chất Azot ở Severodonetsk, nơi khoảng 800 người được nói là đang trú ẩn. Một quan chức thân Nga trước đó nói rằng nhiều binh lính Ukraine cũng đang mắc kẹt ở đó.

Ông Rodion Miroshnik, nhà lãnh đạo thân Nga ở tỉnh Lugansk, nói rằng có đến 400 binh lính Ukraine đang trốn trong tổ hợp nhà máy, cùng dân thường vào đó tránh bom, và hai bên đang đàm phán về việc đầu hàng và sơ tán thường dân.

“Họ đang cố đưa ra yêu cầu, như cho phép họ rời khỏi nhà máy hoá chất cùng các con tin và lập hành lang đến Lysychansk. Những yêu cầu đó là không thể chấp nhận được và sẽ không được xem xét”, ông Miroshnik tuyên bố.

Tại thành phố Mariupol ở phía nam, vừa có thêm 24 thi thể trẻ em được Văn phòng tổng công tố Ukraine báo cáo, nâng tổng số trẻ em thiệt mạng ở thành phố bị bao vây suốt mấy tháng trời lên 287.

Báo cáo của tình báo Anh nói rằng thành phố này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch tả.

Khi quân Nga tiếp tục tiến vào các khu vực trọng điểm, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn tuyên bố Ukraine sẽ vượt qua.

Trong bài phát biểu trực tuyến trước Đối thoại Shangri-La, ông Zelensky nói rằng Ukraine “chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga".

Ông thúc giục các lãnh đạo thế giới làm bất kỳ điều gì có thể để “phá vỡ khả năng của Nga hay bất kỳ nước nào khác trong việc phong toả biển và phá huỷ tự do hàng hải”.

Ông cảnh báo rằng nếu không làm điều đó sẽ dẫn đến “một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và cấp bách hoặc nạn đói” ở nhiều nước châu Á và châu Phi. Tổng thống Ukraine nói rằng Biển Đen đã trở thành tuyến hàng hải nguy hiểm nhất thế giới.

Trước khi xung đột nổ ra, nguồn cung ngũ cốc từ Nga và Ukraine chiếm gần 30% thương mại toàn cầu. Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn thứ tư và xuất khẩu lúa mì nhiều thứ năm của thế giới, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo CNN
MỚI - NÓNG