Nga: Khoang đổ bộ tàu vũ trụ Soyuz trượt điểm rơi

Nga: Khoang đổ bộ tàu vũ trụ Soyuz trượt điểm rơi
TP- Ngày 19/4 khoang đổ bộ của tàu vũ trụ Nga Soyuz chở nữ du hành vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc Yi So- yeon cùng nhà du hành vũ trụ Mỹ Peggy Whitson và kỹ sư bay Nga Yuri Malenchenko đã trở về Trái đất an toàn sau một sự cố trục trặc kỹ thuật.

Các quan chức hàng không vũ trụ Nga cho biết khoang đổ bộ TMA-11 chở 3 nhà du hành vũ trụ nói trên đã chạm bề mặt Trái đất lúc 4 giờ 30 phút (giờ Kazakhstan) sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ tách ra khỏi Trạm vũ trụ quốc tế ISS, chậm hơn 20 phút so với dự kiến.

Điểm rơi của khoang đổ bộ cách địa điểm dự kiến trong kế hoạch được các hãng đưa tin khác nhau. Hãng tin Nga Itar-Tass nói rằng điểm rơi của khoang đổ bộ cách điểm rơi mục tiêu 60 km.

Trong khi đó, các hãng tin phương tây nói rằng điểm rơi thực tế của khoang đổ bộ trượt mục tiêu khoảng 420 km.

Các chuyên gia vũ trụ Nga xác nhận việc khoảng cách chạm đất trệch mục tiêu xa như vậy là điều chưa từng có trong lịch sử hàng không vũ trụ Nga.

Trung tâm điều khiển tàu vũ trụ Soyuz đã cho ngay máy bay trực thăng mang theo các phương tiện sẵn sàng cứu hộ đến nơi khoang đổ bộ rơi. Tuy nhiên, cả 3 nhà du hành vũ trụ trong khoang đổ bộ đều khỏe mạnh và an toàn bước ra khỏi khoang đổ bộ.

Chính phủ Hàn Quốc đã chi 20 triệu USD cho Nga để nữ du hành vũ trụ Yi So-yeon cũng là người Hàn Quốc đầu tiên được bay lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng tàu vũ trụ Nga. 

Đ.P
(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.