Nét giống và khác nhau giữa Hoa hậu thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Được nhìn nhận là hai đấu trường sắc đẹp nổi tiếng của thế giới, nhà tổ chức hai cuộc thi này luôn có sự ganh đua về tầm ảnh hưởng.

Một quốc gia, hai vương miện trong cùng một năm

Chưa từng có người đẹp nào đăng quang cả Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu hoàn vũ, nhưng đã có tới 5 trường hợp, hai cuộc thi này cùng tôn vinh sắc đẹp của một quốc gia trong một năm.

Cú đúp đầu tiên là chiến thắng của Pháp vào năm 1953 và sau đó là Australia năm 1972. Hai lần gần đây nhất là chiến thắng tuyệt đối của Ấn Độ năm 1994 và năm 2000.

Thành công sau đăng quang

Ngôi vị hoa hậu là một bước đột phá đưa những người chiến thắng lên một tầm cao mới. Hoa hậu Hoàn vũ năm 1981, cô Irene Sáez đã thể hiện bản lĩnh khi bước sang làm chính trị. Cô là một ứng viên sáng giá tại cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela năm 1998. Trong khi đó, Hoa hậu thế giới 1994 Aishwarya Rai cũng là một nhà hoạt động xã hội xuất sắc khi phát triển sự nghiệp là một đại sứ Liên hợp quốc mẫn cán. Cô từng được tôn vinh bởi những cống hiến miệt mài cho quỹ Vẻ đẹp có mục đích của tổ chức Hoa hậu thế giới.

Nét giống và khác nhau giữa Hoa hậu thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1

Hoa hậu nổi tiếng của Ấn Độ.

Tai tiếng

Thành công, nhưng cả hai đấu trường sắc đẹp cũng từng gặp những scandal không đáng có. Nếu như Hoa hậu hoàn vũ – người đẹp Colombia 2010 từng gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện lớn mà không mặc quần lót hay Hoa hậu Mỹ Rima Fakih bị bêu tên trên báo chí vì lái xe khi say xỉn, thì ở Hoa hậu Thế giới cũng có hai đại diện gây điều tiếng. Hoa hậu Anh Helen Morgan đã phải trả lại vương miện Hoa hậu Thế giới năm 1974 chỉ vài ngày sau chiến thắng vì bị phát hiện đã có con. Hay Hoa hậu thế giới 1980 người Đức cũng sớm từ bỏ ngôi vị với lý do hài hước là bạn trai không đồng ý.

Bất ngờ khi trả lời ứng xử 

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1999, Hoa hậu Guam bị loại vì có bầu. Vì thế, trong câu hỏi ứng xử, giám khảo đã hỏi các ứng viên: "Nếu như Hoa hậu hoàn vũ có thai, liệu có cho phép cô ấy giữ danh hiệu?" Trong khi hầu hết các thí sinh tỏ ra lúng túng, và trả lời nước đôi, thì Hoa hậu Botswana, Mpule Kwelagobe thẳng thắn nói: "Tôi không thấy một cô gái kém tỏa sáng nếu cô ấy mang thai, vì thế, không chỉ giữ vương miện, cô ấy còn xứng đáng được chúc mừng nữa”. Với câu trả lời này,  Mpule đã đăng quang trong sự bất ngờ.

Nét giống và khác nhau giữa Hoa hậu thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

Hoa hậu Mpule Kwelagobe.

Tại đấu trường Hoa hậu Thế giới năm 2000, cô gái 18 tuổi Chopra đến từ Ấn Độ cũng đăng quang trong sự ngỡ ngàng bởi trước đó, cô cho rằng Mẹ Teresa là hình mẫu của người phụ nữ đương đại thành công trong khi Mẹ Teresa đã mất từ năm 1997.

Quốc gia nào có nhiều vương miện nhất

Với 8 chiến thắng tính đến thời điểm này, Mỹ đang là nước được xướng tên nhiều nhất ở CK Hoa hậu Hoàn vũ, trong khi đó tại Hoa hậu thế giới, Venezuela mới được coi là cường quốc sắc đẹp với 6 lần đăng quang. Thông thường, Hoa hậu Hoàn vũ sẽ sinh sống ở New York sau khi nhận vương miện, còn Hoa hậu Thế giới sẽ hoạt động ở London.

MỚI - NÓNG