Ném thiết bị nổ vào Đại sứ quán Mỹ ở Montenegro rồi tự sát

Đại sứ quán Mỹ ở Montenegro bị phong tỏa sau vụ tấn công. Ảnh: AP
Đại sứ quán Mỹ ở Montenegro bị phong tỏa sau vụ tấn công. Ảnh: AP
TPO - Một kẻ tấn công lạ mặt đã ném thiết bị nổ về phía Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Podgorica (Montenegro), sau đó tự sát.

Tờ Guardian hôm nay, 22/2, dẫn nguồn các quan chức chính phủ Montenegro cho biết, một kẻ tấn công lạ mặt đã ném một thiết bị nổ về phía Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Podgorica, sau đó tự sát bằng một thiết bị nổ khác.

Vụ việc xảy ra vào đêm 21/2. Người dân sống gần hiện trường cho biết họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn trong đêm.

Thiết bị nổ được ném về phía Đại sứ quán Mỹ có thể là một quả lựu đạn. Vụ việc không gây thương vong về người và không gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ném thiết bị nổ vào Đại sứ quán Mỹ ở Montenegro rồi tự sát ảnh 1

Cảnh sát vũ trang canh gác tại hiện trường. Ảnh: AP

Đại sứ quán Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này nên tránh xa hiện trường vụ nổ cho đến khi có thêm thông báo cụ thể. Toàn bộ các hoạt động liên quan đến visa tại đại sứ quán cũng tạm dừng trong ngày 22/2.

Cảnh sát địa phương đang điều tra động cơ và kẻ chủ mưu của vụ tấn công. Thi thể kẻ tấn công cũng được lực lượng an ninh đưa đi ngay sau đó.

Montenegro, nơi có khoảng 630.000 dân, là quốc gia nhỏ nhất trong số các nước cộng hòa cũ của Nam Tư.

Montenegro gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái. Trước đó, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Montenegro năm 2006 sau khi nước này tách khỏi Serbia.

Theo Theo The Guardian, BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.