NATO lo sợ châu Âu bị tấn công bằng tên lửa

NATO lo sợ châu Âu bị tấn công bằng tên lửa
TP - Sau 4 năm nghiên cứu, NATO vừa công bố bản báo cáo dày 10.000 trang, cho rằng châu Âu đang đối mặt với mối đe dọa bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ những nước như Iran, CHDCND Triều Tiên, Syria.

Báo cáo kết luận, không chỉ tên lửa tầm trung Shahab -3 của Iran, vũ khí của CHDCND Triều Tiên, Syria cũng đang gây ra mối đe dọa thực sự cho các nước thành viên NATO.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc (Mỹ), tên lửa Taepo-Dong 2 của Bình Nhưỡng với tầm bắn xa từ 3.200 km đến 6.000 km có thể bắn tới lãnh thổ của các nước châu Âu.

Trong khi đó tên lửa Scuds của Syria dù chỉ bắn xa gần 800 km nhưng cũng nguy hiểm vì nước này rất gần châu Âu.

Báo cáo của NATO không xem Nga, Trung Quốc là mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Hiện Lầu Năm Góc đã có hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa ở Alaska (California, Mỹ) và đang có kế hoạch triển khai ở châu Âu, có thể là trên lãnh thổ Ba Lan, Rumania hoặc Anh.

T.Đ
Theo Washtimes

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.