Nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên được sinh thêm con

Nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên được sinh thêm con
TPO - Ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vừa ra thông báo gỡ bỏ chính sách một con đối các nạn nhân trong trận động đất vừa qua.
Nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên được sinh thêm con ảnh 1
Người mẹ bên tấm ảnh đứa con trai đã mất vì động đất

Theo chính sách này, những cặp vợ chồng có con bị thiệt mạng hay bị thương bởi trận động đất lịch sử vừa qua sẽ được phép sinh thêm con. Những cặp vợ chồng trên 50 tuổi mất con sẽ được trợ cấp 600 nhân dân tệ/ tháng.

Trận động đất xảy ra ngày 12/5 và các trận dư chấn đến nay đã làm 67.183 người thiệt mạng và 20.790 người mất tích.

Luật này sẽ được áp dụng ở thành phố Thành Đô (Chendu) và hai thành phố khác là Đô Giang Yển (Dujiangyan) và Pengzhou, nơi cũng phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng trận động đất.

Hiện nay vẫn chưa thống kê chính xác được số trẻ em thiệt mạng trong trận động đất này nhưng ước tính số nạn nhân nhỏ tuổi lên đến vài nghìn và nhiều trẻ em khác bị thương vì khoảng 7.000 phòng học bị sập trong trận động và các dư chấn vừa qua.

Chính sách một con được ban hành từ cuối những năm 1970 nhằm ngăn chặn sự bùng nổ dân số ở nước này. Theo chính phủ Trung Quốc, chính sách này để tránh tăng thêm 400 triệu trẻ em được sinh ra. Hiện Trung Quốc có khoảng 1,3 tỉ dân và có khoảng 80 triệu con một. 

V.T
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.