Năm thuỷ thủ dương tính lần hai với SARS-CoV-2 khi trở lại tàu USS Roosevelt

Thuỷ thủ tàu sân bay USS Roosevelt được kiểm tra thân nhiệt trước khi trở lại tàu. Ảnh: Reuters
Thuỷ thủ tàu sân bay USS Roosevelt được kiểm tra thân nhiệt trước khi trở lại tàu. Ảnh: Reuters
TPO - Năm thuỷ thủ Mỹ đã được xác nhận dương tính lần hai với SARS-CoV-2 khi trở lại làm nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt – con tàu từng được coi là ổ dịch lớn nhất của Hải quân Mỹ.

Theo RT, các thuỷ thủ tàu USS Theodore Roosevelt đã phải trải qua nhiều lần kiểm tra sức khoẻ trước khi trở lại tàu làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, hôm qua (14/5), Hải quân Mỹ xác nhận đã có 5 thuỷ thủ nhận kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

“Năm thuỷ thủ này từng mắc COVID-19, và đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để được xác nhận khỏi bệnh”, phát ngôn viên Hải quân Mỹ Myers Vasquez nói. “Hiện 5 người này đã rời tàu và được cách ly.”

Trước đó, 5 thuỷ thủ xuất hiện các triệu chứng giống cúm và lập tức khai báo với cơ quan y tế.

18 người khác có tiếp xúc gần với những thuỷ thủ mắc bệnh cũng đã được đưa lên bờ cách ly.

Dịch COVID-19 bùng phát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hồi tháng Ba. Đây được coi là ổ dịch trên tàu lớn nhất của Mỹ.

Sau khi chỉ huy Brett Crozier của USS Roosevelt viết thư yêu cầu các lãnh đạo Hải quân cho sơ tán toàn bộ thuỷ thủ, con tàu đã được phép cập cảng ở đảo Guam để kiểm tra.

Tuy nhiên, chỉ huy Crozier cũng lập tức bị cách chức.

Hơn 1.000 thuỷ thủ trên tàu đã được xác nhận mắc bệnh, trong đó có ông Crozier, và một người đã tử vong. Sự cố khiến tàu USS Roosevelt phải nằm cảng 6 tuần.

Ít nhất 26 tàu chiến Mỹ đã ghi nhận có ca mắc COVID-19, theo Hải quân nước này.

Mới nhất trong số đó là USS Kidd, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, với gần 100 thuỷ thủ mắc bệnh.

Giống với USS Roosevelt (phải bỏ dở nhiệm vụ ở biển Đông), tàu USS Kidd đã buộc phải trở về cảng nhà ở San Diego khi đang làm nhiệm vụ chống buôn ma tuý ở Đông Thái Bình Dương.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.