Nam sinh ở Cà Mau bị chém nhiều nhát gần cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ra về sau khi tan trường, nam sinh lớp 11 bị một học sinh lớp khác và 6 người lạ chặn đường. Nhóm người xô đổ xe và dùng dao chém nam sinh.

Ngày 13/12, nguồn tin của Tiền Phong, trường THPT Nguyễn Việt Khái vừa có báo cáo vụ học sinh đánh nhau gây thương tích xảy ra gần cổng trường.

Theo báo cáo của nhà trường, vào 11h30 ngày 12/12 khi tan trường, em N.H.G.K (học sinh lớp 11C2) cùng bạn ra về. Bất ngờ một học sinh lớp 11C1 và 6 người lạ mặt ập đến. Họ xô đổ xe và dùng dao chém nam sinh K gây thương tích.

Cụ thể, bàn tay trái của K bị chém 5-6 nhát (trong đó có một vết thương rất sâu), cánh tay phải bị chém 2- 3 nhát (trong đó có một vết thương rất sâu).

Nơi xảy ra vụ việc gần cổng thứ 2 của nhà trường.

Nam sinh ở Cà Mau bị chém nhiều nhát gần cổng trường ảnh 1

Trường THPT Nguyễn Việt Khái.

Theo lời kể của nạn nhân K., trước đó vào ngày 9/12, nạn nhân và các bạn lớp 11C1 có xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá banh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 8 đã làm việc với P.G.H (SN 2006, là học sinh lớp 11C1 của trường).

Hiện tại, nạn nhân K đã ổn định tâm lý, sức khỏe, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đa khoa Cà Mau; chưa khám giám định thương tật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.