Nam sinh lớp 9 truy sát bạn cùng trường thiệt mạng

Trường THCS Võ Thị Sáu đạt chuẩn Quốc gia
Trường THCS Võ Thị Sáu đạt chuẩn Quốc gia
Sáng 3/11, khi chuẩn bị vào tiết thứ 3, Phan Chí Bằng (14 tuổi, học sinh lớp 9D) và Lê Hoàng Đức (15 tuổi, học sinh lớp 9B) trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xảy ra xô xát. Bằng đã rút dao thủ sẵn trong cặp ra đâm Đức một nhát vào cổ.

Nạn nhân bỏ chạy đến chân cầu thang đã bị Bằng đuổi kịp. Lúc này, hung thủ tiếp tục đè bạn đồng môn xuống sàn đâm thêm một nhát vào ngực. Chạy xuống cột cờ ở sân trường, nam sinh 15 tuổi ngã gục.

Thầy cô trong trường đưa Đức đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Krông Pắk nhưng nam sinh này không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Nam sinh lớp 9 truy sát bạn cùng trường thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng khiến em Đức tử vong.

Ông Nguyễn Văn Sang – Hiệu trưởng nhà trường cho rằng đây là điều đáng tiếc vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Bằng là học sinh có học lực yếu, hạnh kiểm trung bình. Tháng 9, nam sinh này mới chuyển từ trường THCS ở xã Ea Hier đến trường Võ Thị Sáu.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã bàn giao Bằng cho công an lấy lời khai và điều tra vụ án.

"Sự việc xảy ra, nhà trường đã cho tất cả học sinh nghỉ học buổi chiều ngày 3/11 để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường", ông Sang nói.

Theo Khải Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG