Myanmar sa thải HLV Park Sung-Hwa

Myanmar sa thải HLV Park Sung-Hwa
Không đưa được U23 Myanmar vào đến bán kết môn bóng đá nam, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã quyết định sa thải HLV người Hàn Quốc Park Sung-Hwa vào hôm qua.

Myanmar sa thải HLV Park Sung-Hwa

> Thất bại... cần thiết của U23 Việt Nam
> U23 Việt Nam gói hành lý về nước  

Không đưa được U23 Myanmar vào đến bán kết môn bóng đá nam, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã quyết định sa thải HLV người Hàn Quốc Park Sung-Hwa vào hôm qua.

Việc HLV Park Sung Hwa bị sa thải là hệ quả tất yếu
Việc HLV Park Sung Hwa bị sa thải là hệ quả tất yếu.
 

Đây là một quyết định không bất ngờ, bởi hàng triệu CĐV nước chủ nhà trong những ngày qua đã lên tiếng yêu cầu ông Park Sung-hwa phải ra đi, sau khi không thể hiện được năng lực tại SEA Games năm nay, cụ thể là những trận vòng bảng của bảng B.

Trước đó, trận thua của Myanmar trước Indonesia được xem là giọt nước tràn ly, khiến Liên đoàn bóng đá Myanmar đưa ra quyết định sa thải rất nhanh chóng.

Tại SEA Games 27, U23 Myanmar nằm tại bảng B cùng với Thái Lan, Indonesia, Đông Timor và Campuchia. Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng với U23 Indonesia diễn ra vào chiều tối ngày 16/12, Myanamar đã giành được 7 điểm sau 3 trận chỉ cần một kết quả hòa để giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, trong một trận đấu khó hiểu, đội chủ nhà đã bất ngờ để thua Indonesia với tỷ số 0-1, đứng nhìn chính đối thủ đi vào vòng bán kết. Sau trận thua này, HLV Park Sung-hwa cũng đã nhận trách nhiệm về mình, nên có thể sẽ không bị sốc trước quyết định sa thải được Liên đoàn bóng đá Myanmar đưa ra vào hôm nay.

Trong khi đó, người đồng nghiệp của HLV Park Sung-hwa là ông Hoàng Văn Phúc ở đội tuyển U23 Việt Nam dù cũng nhận trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Malaysia, nhưng đến thời điểm này ông Phúc chưa xin từ chức, trong khi VFF cũng chưa quyết định sa thải HLV này.

Theo Hà Nguyên
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.