Mỹ tham vọng với kho tiếp vận dưới lòng biển

Mỹ tham vọng với kho tiếp vận dưới lòng biển
TPO - Cơ quan Phát triển các dự án nghiên cứu tương lai (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng đã khởi động dự án kho tiếp vận dưới lòng biển UFP (Upward Falling Payloads) để hỗ trợ hoạt động cho lực lượng hải quân Mỹ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

DARPA cho biết, kho tiếp vận dưới lòng biển là thiết bị độc lập có khả năng nằm nhiều năm dưới đáy đại dương, giúp cung cấp phụ tùng và thiết bị cần thiết cho lực lượng hải quân (bao gồm cả tàu ngầm và tàu chiến) trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, DARPA không đề cập tới dải nhiệm vụ có tính chất tác chiến quân sự của UFP.

Theo DARPA, đây là dạng tổ hợp thiết bị không người lái, có khả năng chịu được tiếp xúc lâu dài với áp lực rất lớn của nước và sẽ vẫn ở trong chế độ chờ, nhưng khi nhận được tín hiệu từ một tàu hoặc tàu ngầm thì sẽ nổi lên độ sâu thích hợp cho việc tiếp vận.

Trường hợp cần thiết, UFP cũng có thể sử dụng làm khoang cứu hộ khẩn cấp hoặc căn cứ triển khai các thiết bị trinh thám không người lái.

DARPA hiện đang thực hiện một loạt vấn đề công nghệ trang bị trên UFP, đặc biệt là tạo ra kết cấu có thể chịu được áp lực khi hoạt động lâu dài dưới lòng biển, nguồn năng lượng đảm bảo và hệ thống liên lạc dưới mặt nước có tầm phủ sóng rộng.

DARPA đánh giá khoảng 50% diện tích đại dương trên trái đất có độ sâu hơn 4km và việc duy trì các UFP ở các vùng này rất bí mật, khó bị đối phương hoặc những thiết bị lặn dân sự thông thường phát hiện. Việc đảm bảo nguồn cung bổ sung cho các UFP sẽ do tàu ngầm đảm nhiệm.

Để giảm bớt rủi ro, DARPA khẳng định UFP sẽ không lưu trữ các loại vũ khí, trang bị quân sự đắt tiền. Nếu xảy ra trục trặc, thiệt hại sẽ là tối thiểu.

Tùng Dương (theo Lenta)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG