Mỹ rút quân khỏi 15 căn cứ quân sự ở Iraq

Mỹ rút quân khỏi 15 căn cứ quân sự ở Iraq
TPO - Ngày 10/2 Sky News Arabia dẫn lời Ali al-Ghanimi - thành viên của ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội Iraq cho biết: Lực lượng Mỹ "bắt đầu rút quân khỏi 15 căn cứ quân sự ở Iraq.”

Theo al-Ghanimi, "Mỹ bắt đầu rời khỏi Iraq và các lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi 15 căn cứ quân sự" trên lãnh thổ nước này.

Ali al-Ghanimi cũng chỉ ra rằng "người Mỹ đã muốn giới hạn sự hiện diện của họ ở hai căn cứ lớn" - đó là một căn cứ gần thành phố Erbil ở phía bắc của đất nước, và căn cứ không quân Ain al-Assad, nằm ở tỉnh Anbar, cách Baghdad 180 km về phía tây.

Theo al-Ghanimi, Mỹ muốn có chỗ đứng trong 2 căn cứ Erbil và Anbar tuy nhiên, "Quốc hội và người dân Iraq khẳng định quân đội Mỹ phải rút khỏi tất cả các căn cứ".

Trước đó quan chức Iran cũng đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng Mỹ rời khỏi Iraq và Syria. Tờ Tehran Times ngày 9/2 đưa tin, cố vấn hàng đầu Ali Akbar Velayati của Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố các lực lượng Mỹ cần rời khỏi Iraq và Syria.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm Tướng quân đội cấp cao Qasem Soleimani của Iran, ông Velayati cho biết, kỷ nguyên Mỹ hiện diện tại Iraq và Syria đã chấm dứt. Ông khẳng định, các binh sỹ Mỹ sẽ "sớm" bị trục xuất ra khỏi khu vực.

Quan chức Iran nhấn mạnh, giới lãnh đạo Mỹ đã ảo tưởng khi nghĩ rằng họ có thể vượt qua được sự kháng cự tại khu vực bằng cách ám sát Tướng Soleimani - cựu Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, hồi tháng trước.

Không có bình luận chính thức nào từ phía Mỹ liên quan đến việc rút lực lượng Mỹ khỏi 15 cơ sở quân sự ở Iraq.

Theo Theo Tass, Bloomberg
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.