Mỹ ráo riết truy lùng nghi phạm đánh bom thứ hai

Nghi phạm thứ 2 tên Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi
Nghi phạm thứ 2 tên Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi
TPO- Theo tờ Boston (Mỹ), cảnh sát nước này xác định được nơi ẩn náu của nghi phạm thứ hai trong vụ đánh bom tại giải Marathon Boston khiến 3 người thiệt mạng và 170 người bị thương.

Mỹ ráo riết truy lùng nghi phạm đánh bom thứ hai

Nghi phạm đánh bom Boston là anh em ruột gốc Nga
Đấu súng nghi phạm đánh bom Boston, cảnh sát bị bắn chết

Nghi phạm này tên Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi. Cảnh sát đang tập trung bao vây toàn khu vực Watertown, cách Boston khoảng 10km.

Đội SWAT vào vị trí sẵn sàng tại Watertown, lùng bắt nghi phạm 2
Đội SWAT vào vị trí sẵn sàng tại Watertown, lùng bắt nghi phạm thứ hai.

Nghi phạm vừa bị chết do đấu súng với cảnh sát là anh trai của Tsarnaev, theo cảnh sát. Một cảnh sát cũng hi sinh trong vụ đấu súng này.

Theo Thông tấn nhà nước Kyrgyzstan, nghi phạm là người gốc Kyrgyzstan, học tại trường Đại học Massachusetts Darthmouth.

Một cảnh sát tại Watertown
Một cảnh sát tại Watertown.

Theo tờ Boston, các cán bộ thực thi pháp luật liên bang và địa phương, bao gồm cả Mật vụ đang truy tìm nghi phạm.

Đội K-9, các chuyên gia thuốc nổ và Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT) cũng tham gia trong cuộc truy bắt này vì lo ngại rằng nghi phạm có mặc áo gắn bom, phát ngôn viên cảnh sát bang, ông David Procopio cho biết.

Đội SWAT chuẩn bị lục soát một căn hộ để truy tìm nghi phạm 2
Đội SWAT chuẩn bị lục soát một căn hộ để truy tìm nghi phạm 2.

Tại Washington, Tổng thống Obama đã được báo cáo ngắn gọn về tình hình ở Phòng Tình huống của Nhà Trắng về các sự kiện liên quan tới vụ Boston, một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Cảnh sát lục soát một căn hộ sau khi người dân báo cáo thấy nhiều vết máu xuất hiện tại khu vực
Cảnh sát lục soát một căn hộ sau khi người dân báo cáo thấy nhiều vết máu xuất hiện tại khu vực.

Thống đốc Deval Patrick yêu cầu người dân ở toàn bộ thành phố Boston cũng như ở Watertown, Waltham, Newton, Belmont, Cambridge ở trong nhà, không được mở cửa cho bất kì ai, trừ cảnh sát có giấy tờ hợp lệ.

Thống đốc Patrick trong cuộc họp báo ở Watertown
Thống đốc Patrick trong cuộc họp báo ở Watertown.

Phục vụ cho cuộc truy bắt, toàn bộ mạng lưới đường sắt, xe bus, tàu điện ngầm, taxi cũng bị đóng băng vào sáng 19/4. Chính quyền cũng yêu cầu ngừng các hoạt động kinh doanh.

Đội SWAT trên đường phố Watertown
Đội SWAT trên đường phố Watertown.

Hầu hết các trường đại học trong khu vực bao gồm Harvard, MIT, Boston, Northeasten và Suffolk cũng thông báo sẽ đóng cửa cả ngày 19/4.

Trường Đại học Massachusetts Dartmouth ở đông nam Massachusetts, nơi nghi phạm theo học, cũng đóng cửa.

Phan Yến

Theo Boston

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...