Mỹ phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ca đầu tiên mắc biến thể Omicron ở Mỹ là một bệnh nhân ở San Francisco, người đã đi du lịch Nam Phi và trở về Mỹ vào ngày 22/11.

Thông qua nghiên cứu trình tự gien, giới chức Mỹ đã xác định được trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, là người dân sống ở San Francisco, đã được tiêm hai liều vắc-xin Moderna và chưa tiêm mũi tăng cường. Người này gần đây đã đi du lịch Nam Phi, trở lại Mỹ vào ngày 22/11.

Tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Giới chức California xác nhận ca mắc Omicron có các triệu chứng nhẹ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bởi biến thể Omicron rất cao. Cho đến nay, hơn 20 quốc gia đã tìm thấy biến chủng Omicron.

Hôm qua (1/12), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết giới chức y tế nước này đang tìm hiểu về biến thể mới và cam kết "sẽ chống lại biến thể này bằng khoa học và tốc độ".

Tiến sĩ Anthony S. Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của tổng thống, cho rằng việc xuất hiện biến thế Omicron ở Mỹ là minh chứng cho thấy những người Mỹ chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 "cần phải suy nghĩ lại".

“Chúng ta có 60 triệu người chưa tiêm vắc-xin đầy đủ. Mọi người cần phải tiêm chủng để tăng cường đề kháng", Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh.

Các loại vắc xin hiện có được cho là vẫn có thể bảo vệ sức khoẻ con người trước sự lây lan của biến chủng Omicron. Các nhà sản xuất vắc-xin là Pfizer/BioNTech và Moderna cho biết sẽ có các nghiên cứu để vắc xin ngừa COVID-19 nếu cần thiết.

Theo The New York Times
MỚI - NÓNG