Mỹ nhiều tỷ phú hơn Đức, Trung, Ấn cộng lại

Số tỷ phú của thế giới tăng mạnh trong năm 2017 - Ảnh: Getty/CNBC.
Số tỷ phú của thế giới tăng mạnh trong năm 2017 - Ảnh: Getty/CNBC.
Năm 2017, Mỹ đóng góp tới 25% tỷ phú toàn cầu, tương đương 680 người.

Thế giới hiện có 2.754 tỷ phú, nhiều hơn bao giờ hết - hãng tin CNBC dẫn báo cáo The Wealth-X Tỷ USDaire Census 2018 cho biết.

Theo báo cáo trên, số lượng tỷ phú của thế giới và tổng tài sản của họ đã đạt mức cao chưa từng thấy trong năm 2017. Nhóm người siêu giàu này nắm tổng cộng 9,2 nghìn tỷ USD tài sản ròng cá nhân, lớn gấp 3 lần tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Anh.

Trong đó, nước Mỹ chiếm 25% tổng số tỷ phú trên toàn cầu, dù Mỹ chỉ chiếm hơn 4% dân số thế giới. Với 680 tỷ phú, Mỹ sở hữu nhiều tỷ phú hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại.

"Nhờ tăng trưởng kinh tế Mỹ khởi sắc, chứng khoán Mỹ tăng điểm vững, và sự tập trung tài sản ở mức độ cao trong các công ty công nghệ, số tỷ phú của Mỹ tăng thêm 60 người trong năm 2017. Tổng tài sản của 680 tỷ phú Mỹ tăng lên mức 3,2 nghìn tỷ USD", báo cáo cho biết.

Năm ngoái, thế giới có thêm 357 tỷ phú mới. Tổng tài sản của các tỷ phú thế giới tăng thêm 1,8 nghìn tỷ USD, tương đương mức tăng 24%.

Dù bất ổn chính trị gia tăng, các tỷ phú của thế giới tiếp tục hưởng lợi từ sự tăng điểm của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những yếu tố này "thúc đẩy sự gia tăng tài sản trong các ngành tài chính, hàng hóa cơ bản, công nghệ và công nghiệp", ông Winston Chesterfield, một Giám đốc của Wealth-X, nhận định.

10 tỷ phú giàu nhất thế giới - dẫn đầu là Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon - hiện nắm số tài sản hơn 660 tỷ USD.

Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo báo cáo của Wealth X:

10. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Số tỷ phú: 62
Tổng tài sản: 168 tỷ USD

9. Saudi Arabia

Số tỷ phú: 62
Tổng tài sản: 169 tỷ USD

8. Anh

Số tỷ phú: 90
Tổng tài sản: 251 tỷ USD

7. Hồng Kông

Số tỷ phú: 93
Tổng tài sản: 315 tỷ USD

6. Nga

Số tỷ phú: 96
Tổng tài sản: 351 tỷ USD

5. Thụy Sỹ

Số tỷ phú: 99
Tổng tài sản: 265 tỷ USD

4. Ấn Độ

Số tỷ phú: 104
Tổng tài sản: 299 tỷ USD

3. Đức

Số tỷ phú: 152
Tổng tài sản: 466 tỷ USD

2. Trung Quốc

Số tỷ phú: 338
Tổng tài sản: 1,1 nghìn tỷ USD

1. Mỹ

Số tỷ phú: 680
Tổng tài sản: 3,2 nghìn tỷ USD

Theo Theo Vneconomy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.